1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Chính phủ tưởng niệm Hồ Chủ tịch

Nhân kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 30/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các Phó Thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Hồ Chủ tịch, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

  

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố cuốn sách Hồ Chí Minh - Tâm và tài của một nhà yêu nước của TS Nguyễn Đài Trang, Việt kiều Canada, giảng viên ĐH Toronto Scarboroughdo.
 
Lãnh đạo Chính phủ tưởng niệm Hồ Chủ tịch - 1
Cuốn sách viết về Hồ Chủ tịch của nữ Việt kiều Canada.

 

Cuốn sách nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của VN hiện nay.

 

* Cũng cùng ngày, Ủy ban Về người VN ở nước ngoài tại TPHCM đã tổ chức họp mặt mừng Quốc khánh với hơn 120 kiều bào và thân nhân đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ đang làm việc, sinh sống tại TP.

 

Trước giờ họp mặt, đoàn kiều bào và thân nhân đã đến viếng Đền Tưởng niệm các vua Hùng ở quận 9.

 

* Triển lãm ảnh chủ đề Việt Nam - 65 năm độc lập, tự chủ và phát triển đã khai mạc sáng 30/8 tại Công viên Lam Sơn - TPHCM.
Lãnh đạo Chính phủ tưởng niệm Hồ Chủ tịch - 2
Nhân dân TP xem những hình ảnh ghi nhận thành tựu phát triển của TPHCM.
 

Triển lãm gồm 2 phần với 105 ảnh màu, đen trắng giới thiệu khái quát những mốc son lịch sử và thắng lợi vĩ đại của quân - dân ta trong hai cuộc kháng chiến, đồng thời phản ánh một số thành tựu nổi bật của TPHCM và cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới đất nước.

 

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/9.

 

Theo B.T.V - T.Thạnh

 Người lao động