1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lạng Sơn may mắn không xả nước hồ chứa khi có bão số 7

(Dân trí) - Mặc dù được cảnh báo là sẽ có mưa lớn (từ 150-250 mm/cả đợt) khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tuy nhiên Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn vẫn quyết định không xả nước các hồ chứa. Thực tế đây là quyết định may mắn giúp các hồ giữ được nước để phục cho sản xuất nông nghiệp.

Lạng Sơn may mắn không xả nước hồ chứa khi có bão số 7

Phần lớn các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đều có mực nước dưới công suất thiết kế.
Phần lớn các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đều có mực nước dưới công suất thiết kế.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Tam – Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn (Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn) - cho biết: Ngay khi có thông tin cơn bão số 7 có khả năng ảnh hưởng tới nước ta, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có các công điện và các văn bản chỉ đạo khác nhau cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lạng Sơn chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó với cơn bão số 7.

Sơ NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố chủ động kiểm tra, có phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập; điều tiết, vận hành hợp lý để vừa đảm bảo dung tích phòng lũ, vừa tranh thủ tích trữ nước đối với các hồ đã cạn kiệt. Chủ động rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ đập, chỉ đạo các chủ hồ bố trí lực lượng thường trực, theo dõi, vận hành, điều tiết cho phù hợp; đặc biệt là các hồ đã đầy nước cần hạ thấp mực nước hồ để đảm bảo an toàn cho công trình. Rà soát các công trình đang thi công, sửa chữa, có các biện pháp đảm bảo cho người, phương tiện, vật tư máy móc và đảm bảo cho các công trình.

“Hiện toàn tỉnh Lạng Sơn có hơn 200 hồ lớn nhỏ, trong đó có 15 hồ quan trọng có dung tích trên 1 triệu m3 nước, làm nhiệm vụ điều tiết lũ và đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp. Trước khi cơn bão số 7 dự báo đổ bộ vào nước ta và Lạng Sơn sẽ bị ảnh hưởng, chúng tôi đã đi kiểm tra tất cả các hồ đập này về mực nước, cũng như an toàn đập. Khi kiểm tra thì mực nước tại các hồ chỉ khoảng 60% so với công suất thiết kế, nên chúng tôi quyết định không xả nước trước, có thể nói đến thời điểm này không xả là may mắn vì vẫn giữ được nước an toàn cho sản xuất nông nghiệp” – ông Tam cho biết.

Khi phóng viên đặt vấn đề, liệu không xả nước trước khi bão vào có phải là quyết định chủ quan, đơn vị đã tính đến các tình huống bất ngờ chưa? Ông Tam giải thích thêm, do trước đó đã kiểm tra về mức độ an toàn các đập và mực nước nên có phần yên tâm. Ngoài ra, ngành thủy lợi tỉnh này đã có những phương án với các tình huống bất ngờ khi mưa lũ vào Lạng Sơn quá lớn, như bố trí xây dựng các đập tràn tại các hồ; xây dựng các đập phụ, nếu tình xấu có thể phá đập này để xả lũ; có lực lượng ứng trực 24/24h nếu nguy cơ mất an toàn cho đập sẽ cho trải bạt để nước tràn qua, tránh bị sói mòn ảnh hưởng đến đập.

Cũng theo ông Tam, sau mùa mưa lũ, khoảng tháng 11, 12 hàng năm, Chi cục Thủy lợi Lạng Sơn sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn, lưu lượng nước tại các hồ trên địa bàn để báo cáo cấp trên cũng như có phương án tích trữ nước phục vụ sản xuất cho năm sau.

Trước đó, Lạng Sơn được dự báo sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7 khi đổ bộ vào Việt Nam, lượng mưa có thể đạt từ 150-250 mm/cả đợt, đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Tuy nhiên, từ chiều ngày 19/10, cho đến sáng nay 20/10 tại TP Lạng Sơn trời nắng đẹp, không có mưa.

Ông Chu Văn Hải – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn - cho biết thêm, hiện các hồ trên địa bàn tỉnh này mực nước vẫn ở dưới công suất thiết kế. Ngành thủy lợi tỉnh này cũng đã có phương án tích nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các vụ tiếp theo. Hiện tại, phần lớn diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang chuẩn bị bước vào thu hoạch, nên nhu cầu sử dụng nước tưới không đáng kể.

Nguyễn Dương – Trọng Trinh