1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Đà Nẵng:

Làng chài cạn nước mắt ngóng tin 10 ngư dân mất tích

(Dân trí) - Cho đến trưa nay, dù Uỷ ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã điều trực thăng ra biển tìm kiếm song vẫn chưa thấy 10 ngư dân mất tích cùng chiếc tàu ĐNA 61406 TS bị mất dấu giữa biển trong khi đang được lai dắt vào bờ.

Làng chài cạn nước mắt ngóng tin 10 ngư dân mất tích - 1

Hoàn toàn tuyệt vọng, bà Ban chỉ còn biết trông chờ vào trời đất.
 
Hơn hai ngày kể từ khi nhận tin tàu kêu cứu giữa biển và liên tiếp tin xấu từ cuộc kiếm tìm, làng chài sát ven sông phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng nín lặng đợi chờ rồi vỡ òa nước mắt. Hầu hết gia đình những ngư dân lao động trên tàu ĐNA 61406 TS đều trú ngụ nơi làng chài này.

 

Quỳ sụp trước bàn thờ cầu an, bà Nguyễn Thị Ban, vợ ông Trần Út - trưởng tàu ĐNA 61406 TS - giàn giụa nước mắt, không ngớt cầu khẩn: “Lạy trời lạy đất cho chồng con tôi bình an”. Bà cứ vái lạy như thế giữa trời rồi lại ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần.

 

Bà Nguyễn Thị Út, người nhà của ông Trần Út, tức tưởi: “6 giờ tối hôm đó (23/8- PV), cả nhà còn mừng cuống lên vì qua ICOM đã nhận được thông tin tàu đã được tàu cứu nạn tìm thấy và đang trên đường về bờ. Vậy mà một giờ đồng hồ sau đã không còn nghe tín hiệu từ ngoài khơi nữa. Rồi nghe tin xấu tàu bị đứt dây, bị sóng đánh dạt mất tích giữa biển. Con trai anh Út cũng đi chuyến này. Nó mới 15 tuổi, mới theo cha đi biển được vài chuyến. Chừ thì dữ nhiều lành ít rồi làng xóm ơi”.
 
Làng chài cạn nước mắt ngóng tin 10 ngư dân mất tích - 2
Người vợ, người mẹ này đã kiệt sức vì hai ngày liên tục nhận tin xấu

 

Chị Trần Thị Bông, con gái ông Út, cứ thẫn thờ lắc đầu như không muốn tin vào những tin tức xấu dồn dập: “Ba có khi mô đi lâu như rứa. Mấy bữa ba đi một tuần là về rồi. Mà lần ni ba đi biển đã gần nửa tháng. Em Sen theo ba đi chuyến này. Nó hiếu thảo, còn nhỏ đã biết đỡ đần mẹ cha. Lần này nó theo ba đi rồi. Ba ơi, em ơi, về nhà đi”.

 

Gia đình thuyền viên Lê Thanh Nga cũng trú tại xóm chài ven sông phường Nại Hiên Đông. Trong gian nhà nhỏ tuềnh toàng tràn ngập một không khí đau thương, ảm đạm. Bà Nguyễn Thị Kỷ, bà của anh Nga, ngất lịm giữa nhà, miệng cứ thổn thức gọi tên cháu.

 

Cháu trai bà, anh Nga, năm nay mới 21 tuổi, vừa cưới vợ năm trước và có đứa con gái mới 1 tháng tuổi. Chị Võ thị Phố, vợ anh Nga đang ở cữ, cả nhà vẫn giấu chị tin xấu, sợ ảnh hưởng đến người vừa qua cơn vượt cạn. Trong nhà ngoài ngõ, ai ai cũng nghẹn ngào xót thương cả người ngoài khơi xa lẫn người ở nhà.

 

Trên con tàu mất tích còn có hai cha con ông Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Thanh Toàn (thường trú tại phường Cẩm An, Hội An, Quảng Nam), ra Đà Nẵng “đi bạn” với tàu ông Út. Cả gia đình mất ngày nay cũng vật vã trên bãi biển chờ tin.
 
Làng chài cạn nước mắt ngóng tin 10 ngư dân mất tích - 3
Bà Nguyễn Thị Kỷ - bà của thuyền viên Lê Thanh Nga - ngất lịm giữa nhà.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Văn Thanh Quảng, Bí thư phường Nại Hiên Đông, nhận định nhiều khả năng tàu đã bị đánh đắm. Hiện mới tìm thấy mấy mảnh áo của các ngư dân. Hy vọng nhất lúc này là những ngư dân trên tàu còn sống sót và sớm được tìm thấy.

 

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Ngoài tàu SAR 412 còn có tàu SAR 217 tham gia kiếm tìm. Hôm nay, Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia còn điều thêm 1 trực thăng nữa cùng 2 tàu của Bộ đội biên phòng tìm kiếm tàu cá DNA 61406. Ngoài ra có 6 tàu cá trong tổ đánh bắt cá số 4 cũng nỗ lực tìm kiếm 10 ngư dân đang mất tích giữa biển khơi.
 
Làng chài cạn nước mắt ngóng tin 10 ngư dân mất tích - 4
Bão đã tan, trời đã sáng nhưng không khí đau thương vẫn phủ ngập làng chài.

 

Danh sách 10 ngư dân trên tàu DNA 61406:

 

1.     Trần Út- tổ 32 Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

 

2.     Trần Văn Sen- con ông Út

 

3.     Nguyễn Thanh Tùng- Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam

 

4.     Nguyễn Thanh Tòan- con ông Tùng

 

5.     Ba Gà- thôn 4, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam

 

6.     Nguyễn Văn Lộ- tổ 36, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

 

7.     Hùynh Văn Xuân- chung cư cuối tuyến Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

 

8.     Lê Thanh Nga- tổ 31, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

 

9.     Trần Văn Đẩy- tổ 31, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

10.   Bùi Văn Thành- tổ 27, Nại Hiên Đông, Sơn Trà,  Đà Nẵng

 

Khánh Hiền