Lan tỏa việc học và làm theo Bác trong các doanh nghiệp

Những năm qua, tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Lan tỏa việc học và làm theo Bác trong các doanh nghiệp - 1

Công nhân Công ty TNHH Bảo Long trong giờ làm việc.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 5.000 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) với khoảng 57.000 lao động. Trong đó, toàn tỉnh có 64 TCCS đảng (đảng bộ, chi bộ cơ sở) trong doanh nghiệp với gần 900 đảng viên. Những năm qua, các TCCS đảng đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận định: Cùng với các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh, các chi, đảng bộ trong các doanh nghiệp đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định, trong đó tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần xây dựng củng cố TCCS đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tiêu cực như: quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Cụ thể hằng năm, căn cứ nội dung các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế tại đơn vị, các TCCS đảng, các doanh nghiệp, HTX đã xây dựng kế hoạch, tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và hằng năm đến đảng viên, người lao động. Đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề, trong các cuộc họp tại đơn vị...

Cùng với đó, các chi, đảng bộ doanh nghiệp đã triển khai  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, gắn với những việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Cụ thể 100% TCCS Đảng trong doanh nghiệp đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, mô hình cụ thể. Tiêu biểu như Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc triển khai mô hình "Tiết kiệm làm theo lời Bác theo phương thức nuôi heo đất"; Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn triển khai mô hình "Tiết kiệm điện năng trong sản xuất", Công ty TNHH Bảo Long gắn với thực hiện nhiều phong trào thi đua khác nhau...

Đồng chí Lê Thị Tú Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bảo Long cho biết: Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ công ty đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền, triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các phong trào thi đua: "Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động"...

Từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đảng viên, người lao động, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Nhờ đó, mặc dù khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhưng những năm gần đây, công ty vẫn đạt và vượt chỉ tiêu sản xuất đề ra hằng năm, đảm bảo việc làm cho trên 140 lao động. Gắn với thi đua, trong quá trình thực hiện, công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Kết luận số 01 ở các chi, đảng bộ doanh nghiệp cũng được quan tâm triển khai. Qua đó, nhiều lượt tập thể, cá nhân được cấp ủy, công ty hoặc được cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Tiêu biểu như: Đảng bộ Công ty TNHH Bảo Long và Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuân Cương được cấp có thẩm quyền đề nghị tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tháng 8/2024).Nhờ triển khai tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần đi vào nền nếp, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động với những suy nghĩ hành động thiết thực.

Cụ thể, học Bác tính "cần, kiệm", đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp đã gương mẫu trong thực hành và vận động quần chúng nâng cao kỷ luật lao động và đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sử dụng thời gian làm việc khoa học để đem lại hiệu quả cao nhất; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian, nhân công, nguyên vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Bình quân mỗi năm, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện trên 100 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng.

Đảng viên Tô Đình Phê, Chi bộ Khối cơ quan, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Na Dương -TKV chia sẻ: Qua các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, tôi nhận thức được ý nghĩa, nội dung cụ thể của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, trong quá trình công tác, tôi luôn chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dành thời gian nghiên cứu, phối hợp cùng đồng nghiệp thực hiện các đề tài sáng kiến nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, gần đây nhất là sáng kiến "Gia công lắp đặt sàn thao tác đường ống chuyển xi Silô 1.500 m3" (được công nhận tháng 6/2024) vừa đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao vừa có thể xử lý nhanh sự cố đường ống, không làm gián đoạn dây chuyền sản xuất với giá trị làm lợi khoảng 30 triệu đồng/năm.

Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được biết tại các doanh nghiệp, HTX chưa có TCCS đảng thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được quan tâm triển khai bằng những hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực... Với những cách làm, giải pháp trên đây, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành "kim chỉ nam" cho nhiều TCCS đảng, doanh nghiệp, HTX, đảng viên, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động do trung ương, tỉnh, cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai.

Những năm gần đây, các doanh nghiệp, HTX đã và đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động địa phương với mức bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng; tích cực đóng góp các khoản thuế, phí vào ngân sách Nhà nước theo quy định; chung tay ủng hộ các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, các doanh nghiệp đã ủng hộ ủng hộ hơn 11 tỷ đồng xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới; ủng hộ gần 1 tỷ đồng cho chương trình tết vì người nghèo, tặng 920 suất quà tết; trao kinh phí hỗ trợ xóa 70 căn nhà tạm, nhà dột nát trị giá 3,5 tỷ đồng...

Thực tế cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các chi, đảng bộ doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của đảng viên, người lao động, tạo động lực cho các doanh nghiệp tồn tại và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Hiếu

Theo hochiminh.vn