1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lần đầu tiên Đảng bộ TPHCM ra Nghị quyết về Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Quốc Anh

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, lần đầu tiên sau 23 năm, Đảng bộ TPHCM sẽ có Nghị quyết về đầu tư, xây dựng và phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngày 11/10, phát biểu khai mạc Hội nghị Thành ủy lần 51, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là phiên họp cuối cùng của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. 

Hội nghị lần này sẽ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng qua, những việc còn lại của năm 2020 và bàn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP.

Lần đầu tiên Đảng bộ TPHCM ra Nghị quyết về Khu đô thị mới Thủ Thiêm - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tại Hội nghị lần thứ 51, khóa XI, lần đầu tiên Đảng bộ TPHCM sẽ có Nghị quyết về đầu tư xây dựng phát triển Thủ Thiêm

Theo Bí thư Nhân, đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến các nước phát triển mạnh về dịch vụ, như: Singapore dự kiến tăng trưởng -5,7%, Thái Lan -6,9%, Malaysia -4,3%, Philippines -4,8%... 

"Về tổng thể chúng ta đã ngăn chặn tốt và ứng phó kịp thời làn sóng thứ hai. Thành phố đã triển khai hoàn toàn xong gói hỗ trợ lần thứ nhất được HĐND TP thông qua, giải ngân hết trên 600 tỷ đồng và đang chuẩn bị gói thứ hai để trình HĐND TP sắp tới", ông Nhân nói.

Bên cạnh đó, Hội nghị lần này cũng sẽ bàn lần thứ hai về dự thảo Nghị quyết tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.  Theo ông Nhân, nếu Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua được thì đây là bước chuẩn bị tốt cho Đại hội sắp tới. 

"Từ năm 1996 đến giờ đã 23 năm, chưa bao giờ Ban Chấp hành Đảng bộ TP có Nghị quyết về đầu tư xây dựng phát triển Thủ Thiêm. Đây là lần đầu tiên. Chúng ta cố gắng đánh giá tổng quan tình hình vừa qua, vấn đề nổi lên và những định hướng sắp tới trong tầm 5-10 năm tới. Như vậy, bước vào Đại hội và sau Đại hội, vấn đề Thủ Thiêm sẽ cơ bản có giải pháp rõ ràng” - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu Đảng bộ TP, Hội nghị Thành uỷ cũng sẽ bàn về vấn đề nhân sự bởi có một số biến động. 

"Ông Huỳnh Thành Đạt, Thành uỷ viên, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đã được Bộ Chính trị quyết định về nhận công tác tại Bộ Khoa học - Công nghệ và để Quốc hội lần này xem xét bầu làm Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ" - ông Nhân thông tin.

Ngoài ra, Hội nghị cũng bàn bạc về việc một số cán bộ có vi phạm kỷ luật thời gian qua, không đủ điều kiện, tư cách đại biểu tham gia Đại hội Đảng.

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Lệ cho biết, Hội nghị Thành ủy lần này sẽ nghe tờ trình của UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; tờ trình dự thảo Nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm 2030.

Hội nghị sẽ thảo luận các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP. Đồng thời, nghe trình bày các nội dung tờ trình của Tiểu ban nhân sự về điều chỉnh danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ TP tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII; tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025.