“Làm xiếc” khi qua cầu, tài công tử vong

Khi sà lan đi qua cầu ngã ba chợ Tây Khánh, do độ thông thuyền của cầu chỉ hơn sà lan một ít nên tài công tháo vô lăng, chui người nằm sát khoảng trống, dùng kềm bấm làm dụng cụ bẻ lái.

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 23/12, tại cầu ngã ba chợ Tây Khánh 5, thuộc tổ 1, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên) xảy ra vụ tai nạn hy hữu dẫn đến chết người.

Thời điểm trên, sà lan biển kiểm soát AG-21074, do Phùng Anh Tuấn (sinh năm 1983, xã Mỹ Long, Cao Lãnh, Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông hướng ngọn Xẻo Trôm về sông Long Xuyên.

Nơi Tuấn cúi người lái sà lan vượt cầu

Nơi Tuấn cúi người lái sà lan vượt cầu

Khi sà lan đi qua cầu ngã ba chợ Tây Khánh, do độ thông thuyền của cầu chỉ hơn sà lan một ít nên Tuấn tháo vô lăng, chui người nằm sát khoảng trống, dùng kềm bấm làm dụng cụ bẻ lái.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Sà lan qua được 2 thanh đà ngang của cầu. Tuy nhiên, khi đi đến thanh thứ 3, thì đụng vào đầu của Tuấn.

Cú va chạm mạnh khiến Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ thêm nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Khánh Hưng
Báo An Giang