Quảng Ninh:

Làm rõ vụ lò vôi không phép "tấn công" hàng trăm học sinh

(Dân trí) - Các lò vôi không phép ngày đêm gây ô nhiễm môi trường, đe doạ sức khoẻ của hàng trăm em học sinh Trường tiểu học Phương Nam C. UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn yêu cầu làm rõ nội dung báo Dân trí nêu.

lovoi3-1468975704595

Lò vôi không phép tấn công hàng trăm em học sinh tiểu học cùng các hộ dân quanh vùng.

Thời gian qua báo Dân trí có bài phản ánh về các lò vôi không phép cùng với công trường khai thác đá trên địa bàn khu Hồng Hà, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngày đêm hoạt động, xả bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khoẻ người dân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình hình ô nhiễm môi trường tại địa phương, ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND phường Phương Nam cho biết, sau khi báo chí lên tiếng cùng với những ý kiến phản ánh của người dân, tập thể giáo viên trường Tiểu học Phương Nam C, phường đã cho đóng cửa 3 lò vôi không phép nằm sát trường học.

“Hiện nay bên cạnh trường tiểu học vẫn còn 6 lò vôi không phép đang hoạt động”, ông Quang thông tin với phóng viên Dân trí.

Ông Quang giải thích, sở dĩ những lò vôi không phép này được hình thành và hoạt động đến hôm nay là do trước đây được hợp tác xã xây dựng lên. Sau này hợp tác xã giải thể, người dân tiếp quản các lò vôi và tiếp tục vận hành.

Theo ông Quang, do việc này liên quan đến cuộc sống của hàng chục lao động nên cần phải chuyển đổi nghề nghiệp cho họ trước khi cấm các lò hoạt động.

aa1-1469436536712

aa2-1469436536714

Công Văn chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc làm rõ nội dung báo Dân trí phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu phố Hồng Hà, phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Sau khi báo Dân trí phản ánh về vụ việc trên, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên & Môi trường chỉ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Uông Bí vào cuộc kiểm tra thông tin báo Dân trí phản ánh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, các cơ quan chức năng khẩn trương có biện pháp khắc phục hậu quả và xử lí dứt điểm hiện tượng gây ô nhiễm môi trường khu vực đối với các lò vôi và công trường khai thác đá gây ra (nếu có); Xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm, đình chỉ hoạt động nếu không cấp phép và không đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng trên báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 31/7 và UBND TP Uông Bí có công văn trả lời báo Dân trí về kết quả kiểm tra xử lí đối với hiện trượng ô nhiễm môi trường như báo nêu.

Tuấn Hợp