1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Gần chục lò vôi "tấn công" hàng trăm học sinh tiểu học

(Dân trí) - Từ nhiều năm nay, hơn 300 học sinh, thầy cô giáo trường tiểu học Phương Nam C, cùng hàng trăm hộ dân khu Hồng Hà, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, thường xuyên bị khói, bụi từ những lò vôi không phép và công trường khai thác đá "tra tấn".

Khổ vì lò vôi và công trường khai thác đá

Có mặt tại khu phố Hồng Hà, phường Phương Nam vào sáng 19/7, chúng tôi tận mắt chứng kiến một con đường có tới gần chục lò vôi không phép đang ngày đêm hoạt động, nằm sát trường Tiểu học Phương Nam C.

lovoi3-1468975704595

Những lò vôi không phép đang hoạt động ngày đêm gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân và hơn 300 học sinh cùng thầy cô giáo trường Tiểu học Phương Nam C bị ảnh hưởng.

Mọi cảnh vật, nhà cửa, cây cối... bên đường đều phủ một lớp bụi trắng dày đặc.

Ông T., một người dân trong khu phố Hồng Hà, cho biết: “Mấy hôm nay thỉnh thoảng có trận mưa nên chú còn thấy ít bụi đấy, chứ cứ nắng rền thì người dân nơi đây chỉ còn biết sống chung với khói bụi”.

Vừa trò chuyện với chúng tôi, ông T. vừa chỉ tay về hướng mấy lò vôi đang hoạt động. Từng tốp thợ đang cần mẫn đưa vật liệu vào lò để chuẩn bị cho những mẻ vôi mới.

Gần đó, trường Tiểu học Phương Nam C với trên 300 em học sinh, cũng phủ trắng một lớp vôi bụi.

hang-tram-hoc-sinh-tieu-hoc-khon-kho-vi-khoi-bui-1468975816883

Để tránh khói bụi, từ trẻ nhỏ đến người lớn đều bịt kín khẩu trang.

Đối diện với trường Tiểu học Phương Nam C, phía bên kia đường là khu dân cư và công trường khai thác đá cùng Nhà máy xi măng Lam Thạch, ngày đêm gây bụi trắng xoá.

Mới đóng cửa 3 lò vôi không phép

Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình hình ô nhiễm môi trường đang bao trùm khu vực này, ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND phường Phương Nam, cho biết, sau khi báo chí lên tiếng cùng với những ý kiến phản ánh của người dân, tập thể giáo viên trường Tiểu học Phương Nam C, phường đã cho đóng cửa 3 lò vôi không phép nằm sát trường học.

lovoi2-1468975704593

Những lò vôi không phép ngang nhiên hoạt động.

“Hiện nay bên cạnh trường tiểu học vẫn còn 6 lò vôi không phép đang hoạt động. Chúng tôi đang vận động các chủ lò vôi này đóng cửa để đảm bảo môi trường cho các em học sinh và người dân trong khu vực”, ông Quang nói.

Theo vị Chủ tịch phường này, tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu phố Hồng Hà và trường Tiểu học Phương Nam C là khá trầm trọng, chỉ bằng mắt thường cũng nhìn thấy chứ chưa cần dùng đến các thiết bị quan trắc.

Ông Quang giải thích, sở dĩ những lò vôi không phép này được hình thành và hoạt động đến hôm nay là do trước đây được hợp tác xã xây dựng lên. Sau này hợp tác xã giải thể, người dân tiếp quản các lò vôi và tiếp tục vận hành. Ông Quang khẳng định tất cả các lò vôi này đều không có giấy phép hoạt động.

“Do liên quan đến cuộc sống của hàng chục lao động nên cần phải chuyển đổi nghề nghiệp cho họ. Theo chủ trương chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, đến hết ngày 31/12/2018, toàn bộ lò vôi này sẽ bị dừng hoạt động. Chúng tôi đang tiến hành vận động người dân sớm đóng cửa các lò vôi không phép này để đảm bảo môi trường sống cho người dân”, ông Quang nói.

lovoi1-1468975704591

Chủ tịch phường Nguyễn Hồng Quang cho biết, theo chủ trương của tỉnh, các lò vôi ô nhiễm này còn được hoạt được hơn 2 năm nữa.

Tuấn Hợp – Phạm Hải Sâm