Làm rõ việc cơ quan tố tụng ở tỉnh Phú Yên đề nghị “xử” luật sư Võ An Đôn

(Dân trí) - Liên đoàn Luật sư Việt Nam cử tổ công tác tới tỉnh Phú Yên để làm rõ việc các cơ quan tố tụng TP Tuy Hòa đề nghị xem xét xử lý vi phạm đối với luật sư bảo vệ cho bị hại trong vụ ông Ngô Thanh Kiều bị dùng nhục hình dẫn tới tử vong.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh vừa ký quyết định thành lập tổ công tác tới tỉnh Phú Yên để làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến kiến nghị xử lý vi phạm đối với luật sư Võ An Đôn (Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên) - người đã bào chữa cho ông Ngô Thanh Kiều và khiến 5 cán bộ công an địa phương này bị khởi tố.

Làm rõ việc cơ quan tố tụng ở tỉnh Phú Yên đề nghị “xử” luật sư Võ An Đôn
Luật sư Võ An Đôn (áo trắng) đã góp phần đưa sự việc 5 công an Phú Yên dùng nhục hình ra ánh sáng. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Theo quyết định này, tổ công tác gồm các luật sư: Phan Trung Hoài- Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư, Nguyễn Hương Quê- Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên, Phạm Đức Hùng- thành viên Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư. Tổ công tác sẽ thực hiện nhiệm vụ từ ngày 14/1 tới ngày 16/1/2015.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã có công văn gửi tới lãnh đạo Ban Nội chính, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), VKSND TP Tuy Hòa, TAND Tuy Hòa thông báo về việc cử đoàn công tác tới làm việc xung quanh tới kiến nghị xử lý vi phạm đối với luật sư Võ An Đôn.

Theo đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, việc thành lập tổ công tác tới Phú Yên xuất phát từ việc cơ quan này nhận được công văn của Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên báo cáo về việc các cơ quan tố tụng TP Tuy Hòa (công an, VKS, TAND) kiến nghị xem xét xử lý vi phạm đối với luật sư Võ An Đôn vào ngày 7/1 vừa qua. Ngoài ra mới đây Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên quyết định sẽ thanh tra đối với hoạt động của Văn phòng luật sư Võ An Đôn trong năm 2015 gây băn khoăn dư luận.

Trước đó, ngày 20/11/2014, liên ngành công an, VKSND, TAND TP Tuy Hòa đã cùng có văn bản kiến nghị Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đối với luật sư Võ An Đôn - người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại trong vụ án 5 công an dùng nhục hình dẫn tới chết người. Theo đó, các cơ quan này cho rằng luật sư Đôn đã lợi dụng việc hành nghề luật sư, có lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm đến người tham gia tố tụng trong vụ án và nhiều cán bộ lãnh đạo đương nhiệm các ngành nội chính. Công văn cũng cho rằng ông Đôn đã “tạo thành điểm nóng không tốt trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.

Liên quan đến sự việc này, tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 7/1, ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nói: “Các cơ quan nội chính TP Tuy Hòa làm văn bản kiến nghị như vậy là không đúng. Khi người ta hỏi lại chứng cứ đâu mà đề nghị xử lý thì không nêu đầy đủ chứng cứ. Các cơ quan nội chính TP làm như vậy là gây bức xúc, báo chí nêu là chính xác”.

Liên quan đến vụ án ông Ngô Thanh Kiều bị dùng nhục hình dẫn tới tử vong, ngày 24/11/2014 VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố ông Lê Đức Hoàn, nguyên Phó trưởng công an TP Tuy Hòa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, cáo trạng truy tố 5 cựu sĩ quan công an khác cùng tội dùng hục hình theo Khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên đến nay TAND tỉnh Phú Yên chưa lên lịch xét xử sơ thẩm lần 2 đối với vụ án này.

Thế Kha