Hà Tĩnh:

Làm rõ danh tính tài xế gây tai nạn bỏ chạy, xưng là thiếu tá quân đội

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô nhấn ga bỏ chạy. Bị người dân truy đuổi, tạm giữ giao công an xử lý, người này xưng là thiếu tá quân đội.

Trưa 11/11, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận đang xác minh làm rõ một tài xế gây tai nạn khiến 1 phụ nữ bị thương nhưng không dừng lại mà bỏ chạy. 

Cụ thể, theo vị lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên, vào khoảng 14h ngày 10/11, trên QL1 đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), xe ô tô biển số 38A-057.48 lưu thông theo hướng Nam – Bắc, khi gần đến vòng xoay thuộc xã Cẩm Vịnh thì va chạm với người điều khiển xe máy là bà Dương Thị Huệ (50 tuổi, ở xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên).

Tai nạn khiến bà Huệ bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế ô tô không dừng lại kiểm tra nạn nhân mà điều khiển xe bỏ chạy. Được một đoạn đường thì ông này bị người dân đuổi theo yêu cầu quay lại hiện trường.

Làm rõ danh tính tài xế gây tai nạn bỏ chạy, xưng là thiếu tá quân đội - 1

Chiếc xe gây tai nạn bị người dân truy đuổi giữ lại bàn giao công an.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý sự việc. 

Trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, tài xế đã đưa ra bảng tên giới thiệu mình là thiếu tá P.T.S, công tác ở Ban Chỉ huy quân sự TP Hà Tĩnh.

Thượng tá Dương Xuân Quang, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, lúc xảy ra tai nạn, tài xế mặc thường phục và không chịu hợp tác, buộc lực lượng chức năng phải niêm phong xe ô tô đưa về trụ sở công an.

Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế điều khiển ô tô là 0,136 miligam/lít khí thở.

Làm rõ danh tính tài xế gây tai nạn bỏ chạy, xưng là thiếu tá quân đội - 2

CSGT đo nồng độ cồn trong khí thở của tài xế gây tai nạn.

Theo Thượng tá Quang, cán bộ đơn vị báo cáo lại là người điều khiển ô tô công tác tại Ban Chỉ huy quân sự TP Hà Tĩnh. Công an huyện Cẩm Xuyên đang điều tra làm rõ danh tính tài xế gây tai nạn.

Hà Phương