Hà Tĩnh:

Lái xe Fortuner hất văng xe CSGT là đối tượng từng bị truy nã

(Dân trí) - Tiến từng tham gia vào vụ cướp tài sản ở Đồng Nai và bị công an phát lệnh truy nã. Tiến trốn truy nã về Ninh Bình mở công ty vệ sĩ. Sau khi bị bắt giữ, do sự việc không nghiêm trọng nên Tiến được cho tại ngoại. Đến ngày 13/6, Tiến chạy xe vi phạm tốc độ rồi hất văng xe của CSGT.

Công an huyện Đức Thọ đang tạm giữ tài xế Trần Sỹ Tiến ( trú tại tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh giao thông, lao xe Fortuner vào tổ công tác ngày 13/6.

Chiếc xe của CSGT bị hất tung
Chiếc xe của CSGT bị hất tung

Qua quá trình làm việc, kiểm tra lý lịch, lực lượng chức năng Hà Tĩnh cho biết, 7 năm trước, Tiến tham gia vào vụ trộm cắp tài sản tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), sau đó bị truy nã. Sau đó Tiến đã bỏ trốn về TP Tam Điệp (Ninh Bình) lập công ty vệ sĩ.

Đến tháng 4/2017, Tiến bị công an Ninh Bình phát hiện và bắt giữ, bàn giao cho công an TP Biên Hòa, Đồng Nai. Tuy nhiên do phạm tội đã lâu, giá trị tài sản không lớn nên Tiến được cho tại ngoại.

Đến ngày 13/6, Tiến đón người nhà từ Ninh Bình về quê ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để ăn đám giỗ. Đến huyện Nghi Xuân, khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe vì vi phạm tốc độ nhưng Tiến không hợp tác, tiếp tục nhấn ga cho xe chạy.

Khi bị các chiến sĩ Phòng CSGT Hà Tĩnh truy đuổi, Tiến chèn ép rồi đâm hất văng xe của lực lượng CSGT.

Rất may không có ai bị thương nhưng chiếc xe của lực lượng CSGT bị hư hỏng nặng.

Tại cơ quan điều tra, Tiến đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Sinh