Quảng Bình:

Lại thêm 3 học sinh cùng chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Cuối buổi chiều qua 5/6, tiết trời oi bức, 3 học sinh ở thôn Tân Tiến, xã Hoá Hợp, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, rủ nhau đi tắm ở một hồ đập thuỷ lợi gần nhà, không may bị chết đuối.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/6. Vào thời điểm nói trên, 3 học sinh là Đinh Thị Phương Ly, Đinh Hoàng Trung (học sinh lớp 5) và Đinh Thị Bích (học sinh lớp 6), đều ở thôn Tân Tiến, rủ nhau đi ra một hồ thuỷ lợi gần nhà tắm mát. Trong khi tắm, 3 em bơi ra xa bờ rồi không đủ sức bơi vào và bị đuối nước.

Thời điểm đó, một nhóm người ngồi trên thuyền đánh bắt cá phát hiện sự việc đã lao đến cứu 3 đứa trẻ nhưng không kịp. Thi thể của các học sinh đã được vớt lên bờ và đưa về gia đình mai táng ngay trong ngày.

Một tuần trước, cũng tại Quảng Bình, đã xảy ra vụ hai học sinh Trương Văn Sang (10 tuổi) và Trương Văn Chiến (9 tuổi) cùng ở xóm Nam Nậm, xã Cự Nậm, huyện Bố Trạch, bị đuối nước.
 

Trước đó một ngày, tại Bình Định, trên bãi biển thuộc khu vực 2, phường Nguyễn Văn Cừ - TP Quy Nhơn, đã xảy ra vụ chết đuối trên biển mà nạn nhân là 2 học sinh: Hoàng Nguyễn Ngọc Trung (SN 1999, học sinh lớp 7 Trường THCS Quang Trung) và Đỗ Ngọc Chi (12 tuổi, ở khu vực 1, phường Nhơn Bình, học sinh lớp 6 Trường THCS Nhơn Bình).

 

Bãi biển Quy Nhơn mỗi ngày có hàng ngàn người đến tắm biển nhưng lại không có lực lượng cứu hộ nên rất nguy hiểm khi có người tắm biển gặp nạn, đặc biệt là các em nhỏ.

Đặng Tài - Doãn Công