1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

3 học sinh chết đuối khi tắm suối

(Dân trí) - Rủ nhau đi tắm suối, 3 học sinh Trường THCS Quang Trung (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị nước cuốn trôi. Hơn 1 ngày sau, thi thể các nạn nhân mới được tìm thấy cách vị trí ban đầu hơn 1km.

Chiều 5/6, lực lượng chức năng địa phương và gia đình mới tìm thấy thi thể của các học sinh Ngô Quang Huy, Lê Văn Thiên và Nguyễn Xuân Tài (cùng 14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung, TP Bảo Lộc) để đưa về mai táng.

Trước đó 1 ngày, 3 học sinh rủ nhau ra khu vực suối Đá Bàn (phường B’Lao, TP Bảo Lộc) để tắm. Do bị sa chân vào vùng nước xoáy nên cả 3 bị cuốn trôi. Dù một số người dân phát hiện nhưng vẫn không kịp ứng cứu các em. Đến chiều 5/6, thi thể 3 học sinh xấu số này mới được tìm thấy cách vị trí bị nạn hơn 1km.

Theo người dân nơi đây, khu vực suối Đá Bàn có cảnh đẹp với nhiều tảng đá rộng nên học sinh thường tìm đến ngồi chơi và tắm. Tuy nhiên, khu vực này có nhiều dòng nước xoáy ngầm, rất dễ hút người vào trong. 3 học sinh trên cũng bị hút vào vùng nước xoáy và không thể thoát ra ngoài, dẫn đến chết đuối.

Được biết khu vực suối Đá Bàn đã từng xảy ra nhiều vụ chết đuối. Để hạn chế tình trạng này, chính quyền địa phương cần có các biện pháp hạn chế, cảnh báo đối với những người tìm đến con suối này.

Thế Phong