Quảng Ninh:

Lại sập lò than, 4 công nhân thiệt mạng

Thêm một tai nạn hầm lò nghiêm trọng vừa xảy ra vào lúc 16h20 ngày 29/4 tại công ty than 790 - Tổng Công ty Than Đông Bắc làm chết tại chỗ 4 công nhân.

Nơi xảy ra tai nạn là lò chợ ở mức +32 thuộc đường lò 102, cách cửa lò 400m. Nhóm công nhân làm việc tại đây đang tiến hành củng cố vì chống nhưng do không lường trước được thực trạng địa tầng quá lỏng nên hoàn toàn bất ngờ khi 26 vì lò cùng lúc sụp đổ, đất đá vùi kín hàng chục mét lò.

4 công nhân tử nạn gồm: Phạm Văn Đức, sinh năm 1975 (Vĩnh Bảo - Hải Phòng) thợ lò bậc 4/6; Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1979 (Kinh Môn - Hải Dương) - thợ lò bậc 3/6; Hoàng Văn Chức, sinh năm 1982 (Kinh Môn - Hải Dương) thợ lò bậc 3/6; Đoàn Văn Mạnh, sinh năm 1979 (Kiến Xương - Thái Bình) thợ lò bậc 4/6.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ tiến hành đào bới ngay. 21h cùng ngày đã đưa được 3 thi thể lên mặt đất. Riêng trường hợp Đoàn Văn Mạnh vào cuối giờ chiều ngày hôm nay 30/4 vẫn đang tìm kiếm.

Đây là vụ sập lò nghiêm trọng thứ 2 xảy ra (sau vụ sập làm kẹt hàng chục công nhân dưới lòng đất) tại Tổng Công ty Đông Bắc kể từ đầu năm đến nay.

Theo NMP
Báo Lao động