Khánh Hòa:

Lại mất liên lạc với 11 ngư dân bám thuyền thúng giữa biển

(Dân trí) - 11 ngư dân sau khi bị chìm tàu ở Trường Sa đã xuống thúng chai rồi bị trôi dạt tự do. Từ suốt đêm qua đến trưa nay (11/7), lực lượng cứu nạn đã mất liên lạc với nhóm ngư dân.

Ngư dân luôn gặp rủi ro khi đánh bắt trên biển (Ảnh: Thủy Nguyên)
Ngư dân luôn gặp rủi ro khi đánh bắt trên biển (Ảnh: Thủy Nguyên)

Trưa ngày 11/7, ông La Trần Quang, Trưởng phòng Phối hợp cứu nạn thuộc Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực IV (Nhatrang MRCC), cho biết hiện lực lượng cứu nạn đang mất liên lạc với 11 ngư dân trên tàu cá mang số hiệu Quảng Ngãi QNg 98604 TS do ông Đỗ Văn Thu (xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng.

Theo ông Quang, sau khi Nhatrang MRCC phối hợp với Vùng 4 Hải quân để tổ chức ứng cứu 11 ngư dân thì phía Hải quân đã điều 3 tàu công suất lớn hướng về khu vực tàu cá bị nạn để ứng cứu. Tuy nhiên, vào tối 10/7, việc liên lạc của lực lượng chức năng với ngư dân bằng điện thoại đã bất thành. Do đó, việc xác định vị trí chiếc thuyền thúng có 11 ngư dân gặp nhiều khó khăn.

“Từ tối qua ngư dân báo là thuyền thúng đang trôi cách đảo Nam Yết khoảng 1,5 hải lý thì chúng tôi liên lạc với bên đảo Nam Yết nhưng bên đảo nói không thấy bất kỳ thuyền thúng nào cả”, ông Quang nói.

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 9/7,tàu cá QNg 98604 TS đang hành nghề lưới vây gần đảo Đá Lớn, thuộc vùng biển Trường Sa, thì bất ngờ phá nước rồi chìm. Khi tàu đang chìm, 11 ngư dân đã lên thúng rồi trôi dạt ở vùng biển huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Hiện khu vực tàu cá nói trên bị nạn đang có sóng gió cấp 5-6, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Được biết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã gửi công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia TKCN chỉ đạo điều phương tiện cứu nạn tàu cá QNg-98604-TS.

Thủy Nguyên