1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lái đò và chủ đò Quảng Hải kháng cáo

(Dân trí) - Luật sư Lê Minh Tâm - người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Mậu trong phiên sơ thẩm xét xử vụ chìm đò Quảng Hải (Quảng Bình) cho biết: Mậu và người anh Nguyễn Xuân Quý đã kháng cáo, cho rằng bản án sơ thẩm là quá nặng.

Trong đơn kháng cáo, Quý và Mậu cho rằng bản án sơ thẩm là quá nặng và xin Nhà nước có sự khoan hồng để họ sớm trở về với gia đình.
 
Trước đó, trong bản án sơ thẩm ngày 28/8, HĐXX TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt Mậu 15 năm tù, Quý 14 năm tù vì cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tòa cũng buộc hai bị cáo bồi thường số tiền trên 400 triệu đồng cho gia đình các bị hại.
 
Lái đò và chủ đò Quảng Hải kháng cáo - 1
Vợ và hai con của Nguyễn Minh Mậu khóc vật vã ngoài phòng xử án (Ảnh: H.K).
 
Tại phiên tòa, hầu hết đại diện gia đình các nạn nhân đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Họ nói, lỗi không chỉ của các bị cáo, mà trong đó còn có lỗi của các cơ quan quản lý Nhà nước, cụ thể là chính quyền xã Quảng Hải và ngành giao thông tỉnh Quảng Bình.
 
Luật sư Lê Minh Tâm cho rằng: khi đã xác định rằng lỗi gây ra vụ chìm đò là lỗi nhiều phía, trong đó cũng có nhiều yếu tố khách quan và bản thân gia đình các bị hại cũng xin giảm án, mức án sơ thẩm là quá khắc nghiệt với Quý và Mậu.
 
Lái đò và chủ đò Quảng Hải kháng cáo - 2
Nguyễn Xuân Quý ôm chặt hai con trước giờ nghe tuyên án (Ảnh: H.K).
 
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra ngày 25/1/2009, trong chuyến đò ngang sông Gianh từ xã Quảng Hải sang Quảng Thanh (Quảng Trạch - Quảng Bình). Trên con thuyền được phép chở 12 người, Quý và Mậu đã chở tới 100 người (có nguồn tin nói thực tế hơn 100 người). Trong đó, Mậu là người điều khiển phương tiện không có giấy phép.
 
Cũng liên quan tới phiên sơ thẩm, giải trình về kiến nghị của một số người dân cho rằng số tiền hỗ trợ họ được nhận là 91 triệu đồng, ít hơn con số công bố (97 triệu đồng), ông Đoàn Xuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải cho biết: “Sở dĩ có sự khác biệt này là vì số tiền hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân chúng tôi trao đồng đều cho mỗi nạn nhân là 91 triệu, số còn lại xã trao riêng theo hình thức tiền tiết kiệm cho các gia đình nạn nhân có con nhỏ đang đi học”.
 
Ông Thiện khẳng định không có tiêu cực trong việc trao tiền hỗ trợ và sẽ tổ chức hội nghị mời tất cả các gia đình nạn nhân để công bố rõ việc này.
 
Hồng Kỹ