1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lạc vào thế giới bóng cười của giới trẻ Hà Nội

(Dân trí) - Chỉ với vài chục nghìn, các bạn trẻ dễ dàng bay nhảy, "phê pha" với nhiều loại chất kích thích trong quán cà phê, bar... giữa lòng Hà Nội.

Lạc vào thế giới bóng cười của giới trẻ Hà Nội

 

Phê, gục tại quán bar

Hơn 22h ngày 11/3, tại một quán bar giữa khu vực phố cổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chúng tôi đã được tận thấy một thế giới đúng nghĩa dành cho giới trẻ như lời cậu nhân viên tại đây thủ thỉ.

Lạc vào thế giới bóng cười của giới trẻ Hà Nội - 1

Theo lời giới thiệu của nhân viên tại quán bar này, đây là địa điểm đang thu hút rất đông những vị khách trẻ tuổi bởi không gian rộng và hơn nữa lại có món giới trẻ yêu thích là “bóng cười” và shisha.

Vào thời điểm chúng tôi bước chân vào quán Bar này, cậu nhân viên chỉ tay lên tầng 2 vừa nói vừa cười: "Các anh cứ đi theo em nhé, tầng trên mới là tầng vui chơi tẹt ga, muốn hút shisha hay thổi bóng, thì trên đó có đủ".

Tầng 1 là dành cho những khách uống cà phê bình thường. Lên đến nửa chừng cầu thang chúng tôi đã ngửi thấy mùi hăng hăng nửa giống vị thuốc lá, nửa giống mùi hương socola. Bước lên chút nữa thấy khói thuốc bay mờ mịt quanh căn phòng.

Trong ánh đèn nhấp nháy của căn phòng rộng khoảng 40m2, ken đặc người, hàng chục bạn trẻ đang đắm chìm trong chất kích thích, từng nhóm thanh niên ngồi tụm lại trước mỗi bình shisha, người này hút xong thì chuyển người kia liên tục nhả ra làn khói trắng xóa, phía trong mấy cặp nam nữ người nằm thõng trên ghế, người ngả lưng vào tường, liên tục hít bóng cười thật sâu rồi thổi ra, lúc lúc lại có tiếng gọi í ới cho xin thêm quả nữa. Trên sân khấu, 2 nữ DJ vẫn đang lắc lư điều chỉnh nhạc sàn càng lúc càng to, inh tai nhức óc.

Lạc vào thế giới bóng cười của giới trẻ Hà Nội - 2

Chúng tôi vừa ngồi vào bàn, một nữ nhân viên lập tức đến mời chào "combo" đồ uống và gợi ý dùng thêm “bóng cười” hoặc shisa để được giảm giá. Theo nhân viên này cho biết, bóng cười cỡ nhỏ có giá 100.000 đ/quả, loại to là 150.000đ/quả, sisha có giá 400.000 đồng/bình. Khi được hỏi về nguồn gốc của mặt hàng này thì nhân viên này đáp lại, em chỉ là người làm thuê nên không biết nhập từ đâu.

Theo tìm hiểu của PV, không ít các bạn trẻ đang ngồi ôm bóng cười tại đây là học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn TP Hà Nội. Trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nam sinh viên tên Lân cho biết: “Em và mấy đứa bạn, thi thoảng lại lên các quán bar trong khu phố cổ để thổi bóng, hút shisha xả stress sau một tuần học tập căng thẳng, chơi bóng cười để được cười, được sướng chứ không phải là để nghiện”.

Lạc vào thế giới bóng cười của giới trẻ Hà Nội - 3
Nam thanh niên phê bóng cười, nằm vật ra ghế sofa, bạn bè phải ra hỗ trợ đưa về nhà.

Cả phòng đang cùng nhau sử dụng chất kích thích và lắc lư theo điệu nhạc, bỗng một nhân viên hoảng hốt chạy lên, miệng hét to có công an đến, tắt hết bóng cười đi, khiến ai nấy nháo nhác tìm chỗ phi tang bóng. Cùng lúc đó tiếng nhạc sập sình cũng tắt ngấm theo. 

Lạc vào thế giới bóng cười của giới trẻ Hà Nội - 4

Vào 23h cùng ngày, cũng tại quán cà phê trên phố Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chúng tôi vừa bước chân vào quán, nữ nhân viên chạy ra, đon đả mời khách lên tầng 2, trong ánh nến vàng lấp lánh, từng nhóm ngồi tụm lại hút shisha, khi chúng tôi hỏi mua bóng cười thì nữ nhân viên nhanh miệng nói, đang bị tạm dừng một thời gian anh ạ, vài hôm nữa anh đến là lại có cho anh thổi tẹt ga.

Ngoài hành lang, mấy cặp nam nữ cũng ngồi tựa vào nhau, liên tục hít vào thổi ra làn khói trắng xóa cả một vùng hành lang, tiếng nhạc sàn càng lúc càng to hơn. Trước khi chúng tôi ra về, nữ nhân viên còn níu chân khách hàng với giọng điệu thật nhẹ nhàng, tầm 2-3 ngày nữa anh quay lại quán em nhé, lúc ấy sẽ có Funky ball.

Lạc vào thế giới bóng cười của giới trẻ Hà Nội - 5
Ẩn họa khôn lường khi chơi bóng cười

Bóng cười hay còn được gọi với tên Funkyball là một trong những trào lưu đang được giới trẻ ở một số nước trên thế giới, họ coi đây là một thú vui để xả stress. Bóng cười thực chất chỉ là một quả bóng bay thông thường nhưng được bơm bằng khí N2O.

N2O là chất khí, không màu, có mùi ngọt nhẹ, là tác nhân oxi hóa mạnh nên N2O còn được sử dụng làm tác nhân oxi hóa trong động cơ tên lửa. Trong công nghiệp thực phẩm, N2O còn được sử dụng làm chất tạo bọt. Người tiếp xúc với N2O trong môi trường kín hoặc hít trực tiếp sẽ dẫn tới gây thiếu oxy trong máu. Trong trường hợp sử dụng thường xuyên sẽ gây thiếu máu, giảm bạch cầu. Đặc biệt, N2O đã được chứng minh là nguyên nhân ức chế vitamin B12 và axit folic trong cơ thể do tính chất oxi hóa của nó.

Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, phụ nữ trẻ và phụ nữ mang thai không nên tiếp xúc với N2O vì sẽ dẫn đến hiện tượng khó mang thai hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Đối với người bình thường, việc sử dụng thường xuyên có ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh.

*****

Đêm ngày 11/3, nhiều diễn đàn mạng lan truyền thông tin một nam thanh niên trong tình trạng bất tỉnh, được cho là đã tử vong tại quán cà phê Smile 2 trên phố Lý Thái Tổ (Hà Nội). Liên quan đến nghi vấn người đàn ông này tử vong sau khi hút bóng cười, một lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 2 cho biết, đơn vị từng phối hợp cùng lực lượng chức năng liên ngành kiểm tra xử lý cơ sở này về hành vi buôn bán bóng cười cho khách hàng sử dụng ngay tại quán. Vụ việc vẫn đang trong tiến trình điều tra, tuy nhiên, điều này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc lạm dụng chất kích thích trong một bộ phận giới trẻ và công tác quản lý còn thiếu chặt chẽ.

Cần phải nhắc lại, từ tháng 5/2017, TP Hà Nội đã có văn bản nêu rõ hành vi kinh doanh bóng cười, shisha, cỏ mỹ, tem giấy... là trái phép và sẽ bị xử lý nghiêm, nhưng việc buôn bán này vẫn công khai. Không chỉ ngay trong một số cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vui chơi giải trí, nhiều website, fanpage rao bán đủ chủng loại, kích cỡ và cả chương trình khuyến mại khi mua bình khí N2O - "khí cười" để bơm vào bóng.

Trao đổi với Dân trí, một cán bộ cảnh sát điều tra Bộ Công an nhấn mạnh, chất bơm vào quả bóng là loại khí N2O (Dinitow monoxit hay Nitrous oxide), khi hít vào cơ thể có khả năng tác động, kích thích mạnh lên một vài điểm của hệ thần kinh, tạo cảm giác lâng lâng, hưng phấn ảo, giống cảm giác phê ma túy. 

Khí N2O trong bóng cười chỉ được cấp phép để sử dụng trong công nghiệp, không được cấp phép để mua bán, sử dụng cho người. Việc mua bán, sử dụng bóng cười để hít trực tiếp vào cơ thể người là không đúng mục đích, gây ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.

Vào tối 16/9/2018, Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây với khoảng gần 5.000 người tham gia. 

Trước khi Lễ hội âm nhạc này tới hồi kết thúc, rất nhiều lượt xe cứu thương được điều đến để đưa  người bị ngất đi cấp cứu. Vụ việc kinh hoàng diễn ra khi cơ quan chức năng xác nhận 7 người chết và 5 người khác hôn mê, trong số này có 3 cô gái. Những trường hợp tử vong đều có phản ứng dương tính với ma túy, độ tuổi 22-29.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã thu được nhiều bóng cười và nhiều chất nghi là ma túy khi khám nghiệm hiện trường.

 

Quân Đỗ