Vụ hàng chục thanh niên bịt mặt “dẹp” người dân:

Kỷ luật khiển trách cán bộ huyện “hiến kế” giải cứu doanh nghiệp

(Dân trí) - Hội đồng Kỷ luật UBND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Cao Cường, chuyên viên Văn phòng giao dịch một cửa của huyện, vì có hành vi nhắn tin “hiến kế” cho chủ doanh nghiệp hợp thức hóa nhóm thanh niên bịt mặt vào công trường xô xát với người dân.

Thông tin trên được ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn xác nhận với PV Dân trí vào chiều ngày 16/1.

Ông Hưng cho biết, sự việc ông Trần Cao Cường nhắn tin tư vấn cho chủ doanh nghiệp hợp thức hóa nhóm thanh niên bịt mặt vào công trường thi công công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông đã làm ảnh hưởng đến không chỉ cá nhân ông Cường, doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín cán bộ của huyện.


Nội dung tin nhắn mà ông Cường mách nước cách hợp thức hóa nhóm thanh niên bịt mặt thành công nhân của công ty.

Nội dung tin nhắn mà ông Cường mách nước cách hợp thức hóa nhóm thanh niên bịt mặt thành công nhân của công ty.

"Đây là việc làm một cán bộ công chức nhà nước hoàn toàn không được phép, nhất là trong bối cảnh huyện đang nỗ lực hết sức để giải quyết những vướng mắc tại công trường thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông và cơ quan điều tra cũng đang xác minh vụ việc", ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, trên cơ sở kết quả xác minh sự việc, giải trình của ông Cường, Hội đồng Kỷ luật UBND huyện Hương Sơn vừa họp, thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách với vị cán bộ này.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 26/12/2017, một đoạn video clip dài 16 phút ghi lại cảnh hàng chục thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen bịt kín mặt dọa nạt, thẳng tay lôi kéo, bê người dân ra khỏi công trường thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông qua sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), gây xôn xao dư luận.

Trưởng Công an và Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Quang xác nhận Cty CP Xây dựng và thương mại Dũng Lợi đưa khoảng 25 thanh niên bịt mặt đến công trường để bảo vệ thi công tại vị trí mà các hộ dân ngăn cản.

Người dân nghi ngờ Công ty Dũng Lợi bất chấp luật pháp, đưa các đối tượng côn đồ đến công trường ép dân, hỗ trợ việc thi công.

Khi CQĐT Công an huyện Hương Sơn đang xác minh danh tính nhóm thanh niên này, thì ông Trần Cao Cường đã nhắn tin "hiến kế" cho ông Lê Hữu Lợi, Giám đốc Công ty Dũng Lợi với nội dung: “Vụ lộn xộn trên đó, a (anh) cần thiết thì ký hợp đồng 3 tháng một với mấy thằng kia là xong coi như quân của mình anh à”.

Văn Dũng