1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Kỷ luật hàng loạt cá nhân, tập thể sai phạm tại dự án đường quốc phòng 500 tỷ

(Dân trí) - Ngày 27/2, theo thông tin từ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa ra quyết định xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân về sai phạm tại Dự án Đường quốc phòng, kinh tế Nam Đông - A Lưới (đường 74).

Quyết định kỷ luật được ban hành với hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2010 – 2015. Cụ thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dự án Tỉnh lộ 74 đã thiếu theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án.

Do đó đã dẫn đến chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án từ năm 2010 – 2015 thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý dự án đầu tư, xây dựng. Kết quả là công trình đã bị kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng không sử dụng được, gây lãng phí lớn và thất thoát ngân sách Nhà nước.

Nhận xét trong quyết định kỷ luật nêu rõ, việc vi phạm đã làm ảnh hưởng không tốt đến tổ chức Đảng, của quân đội và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh.

Kỷ luật hàng loạt cá nhân, tập thể sai phạm tại dự án đường quốc phòng 500 tỷ - 1

Dự án đường quốc phòng 74 tại Huế còn nhiều đoạn ngổn ngang, chưa hoàn thành gây lãng phí ngân sách nhà nước lớn

Tiếp theo, hàng loạt cá nhân đã bị xử lý kỷ luật. Thứ nhất là ông Trần Đình Phòng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (Chủ đầu tư Dự án Tỉnh lộ 74) bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Phòng bị kỷ luật do chủ quan, thiếu trách nhiệm, dẫn đến chưa kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý dự án; triển khai thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý dự án đầu tư, xây dựng dẫn đến công trình kém chất lượng.

Thứ hai là ông Ngô Tăng Định, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh) cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ông Định đã chủ quan, thiếu trách nhiệm, chưa kịp thời tham mưu cho chủ đầu tư trong công tác quản lý dự án; triển khai không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý dự án đầu tư, xây dựng dẫn đến công trình kém chất lượng.

Riêng với trường hợp của ông Nguyễn Hồng Sơn - hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang được Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tiếp tục xem xét trách nhiệm liên quan.

Về 4 cá nhân là ông Phạm Lệ Thúy (Trưởng ban Tài chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban quản lý Dự án Tỉnh lộ 74 từ năm 2002 – 2007); ông Trần Đức Thành (trợ lý công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban quản lý Dự án Tỉnh lộ 74 phụ trách công tác kỹ thuật từ năm 2002 - 2009); ông Lê Quang Bình (Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành viên Ban quản lý Dự án Tỉnh lộ 74 từ 2002 đến 2012); ông Phạm Quảng Bình Long (nhân viên kế toán Ban Tài chính Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành viên Ban quản lý dự án từ năm 2009 đến 2012) đã bị Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Nhưng do căn cứ Quy định 102 – QĐ/TW, ngày 15/1/2017 của Bộ Chính trị về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên, thời hiệu kỷ luật Đảng được quy định 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách là đã quá thời hiệu xử lý. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Thúy, ông Thành, ông Bình và ông Long theo thẩm quyền.

Kỷ luật hàng loạt cá nhân, tập thể sai phạm tại dự án đường quốc phòng 500 tỷ - 2

Nhiều đoạn đường chưa làm gì vẫn là đường mòn xưa nay của người dân đi

Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế yêu cầu các ông này nghiêm túc kiểm điểm bản thân và tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện khắc phục những vi phạm, khuyết điểm.

Ngoài ra, 2 cá nhân là ông Nguyễn Văn Giáo (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) và Trần Duy Vĩnh (nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế xác định có khuyết điểm, sai phạm, nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật.

Vào năm ngoái 2018 qua kiểm tra, tại kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 3-6/12, Ủy ban này đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tháng 4/2005 đến tháng 1/2012), Thiếu tướng Nghĩa đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Nam Đông – A Lưới.

Kỷ luật hàng loạt cá nhân, tập thể sai phạm tại dự án đường quốc phòng 500 tỷ - 3

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa vào năm ngoài đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện dự án

Điều này dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân ông.

Như Dân trí thông tin, con đường 74 nối liền hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đường có ý nghĩa an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phục vụ kinh tế cho người dân miền núi này có tổng mức đầu tư hơn 537 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, dự kiến đến năm 2015 là hoàn thành.

Đường có tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi, kết cấu mặt đường là bê tông xi măng và bê tông nhựa. Trên con đường sẽ xây dựng mới 12 cầug. Thế nhưng cho đến năm 2018, con đường này không biết vì lý do gì đã dừng thi công. Nhiều đoạn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép chất đống. Thậm chí có đoạn xe múc bị đất đá lấp chìm. Một số đoạn làm bị hư hỏng và rất nhiều đoạn vẫn như... đường mòn. Việc lưu thông giữa 2 huyện A Lưới và Nam Đông nếu đi trên con đường này gần như bị tắc nghẽn.

Đại Dương