1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Kỳ lạ cây gạo cổ thụ "gánh" gần 70 tổ ong "khủng"

(Dân trí) - Trên các cành của cây gạo cổ thụ có chi chít các tổ ong mật "khổng lồ". Có thời điểm trên cây có tới 67 tổ ong; hiện tại có khoảng 30 tổ.

Chủ nhân cây hoa gạo này đã từ chối nhiều người hỏi mua để giữ lại cây và bảo tồn những tổ ong. Cây gạo độc đáo trên nằm trong khu vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn (trú thôn Cầu Đất, xã Thành Sơn, Anh Sơn, Nghệ An). 

Đây được xem là cây hoa gạo "độc đáo nhất tỉnh" khi lúc nào cũng có hàng chục tổ ong mật trú ngụ trên cành cây. Do cây gạo mọc ven đường nên ai đi qua cũng đều tò mò dừng chân chiêm ngưỡng.

Theo bà Hoàn, cây hoa gạo này được gia đình trồng hơn 40 năm. Khoảng 5 năm trở lại đây, ong bất ngờ kéo về làm tổ trú ngụ trên cây. Ban đầu từ một tổ ong, sau đó nhiều đàn ong tiếp tục kéo đến làm tổ; đỉnh điểm có lúc lên đến gần 70 tổ ong. 

Kỳ lạ cây gạo cổ thụ gánh gần 70 tổ ong khủng - 1

Thông thường, từ khoảng tháng 3-5, các đàn ong lại kéo nhau về cây gạo của gia đình bà Hoàn làm tổ. Đến tháng 10, các đàn ong lại bay đi tránh rét.

"Ban đầu thì 1 đàn, rồi 3 đàn và cứ thế tăng dần. Năm 2018 là 67 tổ ong. Giờ ong đang về, có mấy chục đàn trên cây rồi. 5 năm qua phải có đến cả trăm đàn ong về đây làm tổ rồi", bà Hoàn nói và cho biết, mặc dù ở vườn đối diện cũng có một cây gạo khác cùng tuổi đời nhưng không hiểu lý do gì mà các đàn ong chỉ làm tổ trên cây gạo nhà bà.

Những lúc đàn ong về nhiều nhất cũng là lúc cây gạo nở hoa rực rỡ nhất, khiến cây càng thêm vẻ đẹp độc đáo.

Bà Hoàn cho biết thêm, đã có nhiều người từng đến trả giá hỏi mua cây hoa gạo này với giá hàng chục triệu đồng nhưng bà Hoàn quyết tâm giữ cây lại, vừa bảo vệ cây mà cũng là giữ nơi đi về cho các đàn ong.

"Khi ong về nhiều, nhiều người đến xin tôi cho bắt ong lấy mật rồi chia cho tôi nhưng tôi không đồng ý. Đàn ong tuy nhiều nhưng hiền lắm. Người đi đường dừng lại xem nhưng không bao giờ bị cắn. Chỉ khi nào có người ném hay phá tổ thì ong mới cắn", bà Hoàn chia sẻ. 

Trao đổi với PV, ông Lô Ánh Hồng - Chủ tịch UBND xã Thành Sơn cho biết, cây hoa gạo trên rất đặc biệt. Phía xã cũng tuyên truyền và vận động gia đình bà Hoàn cùng mọi người không được bắt ong mà chăm sóc để bảo tồn thiên nhiên. "Giờ trên cây hoa gạo này có khoảng 30 tổ ong làm mật. Có lúc tổ ong lớn dài đến hơn 1,5m", ông Hồng nói.

Kỳ lạ cây gạo cổ thụ gánh gần 70 tổ ong khủng - 2
Kỳ lạ cây gạo cổ thụ gánh gần 70 tổ ong khủng - 3
Kỳ lạ cây gạo cổ thụ gánh gần 70 tổ ong khủng - 4
Kỳ lạ cây gạo cổ thụ gánh gần 70 tổ ong khủng - 5
Kỳ lạ cây gạo cổ thụ gánh gần 70 tổ ong khủng - 6

Tổ ong lớn với túi mật vàng sóng sánh.

Kỳ lạ cây gạo cổ thụ gánh gần 70 tổ ong khủng - 7
Kỳ lạ cây gạo cổ thụ gánh gần 70 tổ ong khủng - 8
Kỳ lạ cây gạo cổ thụ gánh gần 70 tổ ong khủng - 9

Thông thường, từ khoảng tháng 3-5, các đàn ong lại kéo nhau về cây hoa gạo của gia đình bà để làm tổ. Bởi đây là thời tiết thuận lợi, hoa gạo nở. Đến tháng 10 hàng năm, các đàn ong trên cây lại bay đi tránh rét.

Nguyễn Duy - Rạng Đông