Kỳ họp Quốc hội bất thường xem xét 3 nội dung liên quan đến nhân sự

Thế Kha

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, kỳ họp Quốc hội bất thường sẽ có 3 nội dung liên quan đến công tác nhân sự, diễn ra trong ngày 5/1.

Kỳ họp Quốc hội bất thường xem xét 3 nội dung liên quan đến nhân sự - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. (Ảnh: VGP).

Tại cuộc họp báo về kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, chiều 3/1, báo chí đã đặt câu hỏi xung quanh các nội dung liên quan đến công tác nhân sự cấp cao và quy trình thực hiện.  

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII biểu quyết, thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

"Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội có thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với 2 nhân sự Phó Thủ tướng và quy trình bổ sung 2 nhân sự Phó Thủ tướng mới thay thế hay không?", báo giới đặt câu hỏi.

Giải đáp thắc mắc trên, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định, công tác nhân sự luôn là một trong những nội dung quan trọng, nằm trong chức năng của Quốc hội về việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Kỳ họp Quốc hội bất thường xem xét 3 nội dung liên quan đến nhân sự - 2

Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu (Ảnh: N.Phúc).

"Từ đầu nhiệm kỳ tới nay,  nhân sự luôn là nội dung quan trọng của các kỳ họp. Tại phiên họp trù bị vào chiều mai 4/1, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp, trong đó có dự kiến về công tác nhân sự. Việc này báo chí đã tiếp cận và biết thông tin qua các quyết định của cơ quan có thẩm quyền", bà Thanh nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tập hợp ý kiến của các cơ quan có liên quan theo đúng quy định của Quốc hội và nội quy kỳ họp.

Kỳ họp bất thường lần này sẽ có 3 nội dung liên quan đến công tác nhân sự gồm: Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số nhân sự do Thủ tướng Chính phủ trình và đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới thay thế nhân sự bị miễn nhiệm.

"Đó là 3 nội dung của kỳ họp bất thường. Quyết định chính thức thì chiều mai sau phiên họp trù bị, Quốc hội mới biểu quyết chính thức tại chương trình kỳ họp", bà Thanh nói và khẳng định quy trình, thủ tục đều rất chặt chẽ.

Kỳ họp Quốc hội bất thường xem xét 3 nội dung liên quan đến nhân sự - 3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: VGP).

Trưởng Ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, công tác nhân sự là công việc thường xuyên, việc làm rất hệ trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhiều lần tại các kỳ tổng kết, "công tác cán bộ của Đảng là then chốt của then chốt". Bác Hồ lúc sinh thời cũng có nhiều lần giáo huấn, chỉ dạy về việc này.

"Lựa chọn nhân sự hoặc thay thế các vị trí, chúng ta cũng dần làm quen với việc diễn ra bình thường. Việc phát hiện nhân tài, gánh vác công việc của cơ quan, thay thế kịp thời các nhân sự không còn đảm bảo là công việc thường xuyên của Đảng", bà Nguyễn Thị Thanh nêu quan điểm.

Bà Thanh dẫn nội dung quan trọng được nêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới: Công tác cán bộ kiên trì thực hiện "có vào, có ra, có lên, có xuống"; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm.

"Đó cũng là thể hiện tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên, từ việc không đảm bảo sức khỏe tới những lý do khác, khi thấy rằng không thể thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc thì khuyến khích làm đơn xin thôi thực hiện nhiệm vụ, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Đó là nội dung quan trọng, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về bố trí cán bộ", bà Thanh cho hay.

Trưởng ban Công tác đại biểu thông tin, công tác nhân sự sẽ diễn ra trọn một ngày, từ cuối buổi sáng tới buổi chiều ngày 5/1 sẽ kết thúc. Tuy nhiên, bà Thanh không nhắc tới tên tuổi của các nhân sự cụ thể.

Phó Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho hay, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị vào chiều ngày 4/1, khai mạc vào sáng 5/1; dự kiến phiên bế mạc vào ngày 9/1/2023.

Ngoài công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem xét tổng kết việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và việc tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Quốc hội cũng sẽ xem xét Nghị quyết một số nội dung về tài chính, ngân sách nhà nước: việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.