1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Kịp thời ứng cứu 16 thuyền viên gặp nạn ngoài biển

Xuân Sinh

(Dân trí) - Sau khi con tàu 950 tấn cùng 16 thuyền viên gặp sự cố và bị mắc cạn ngoài khơi biển Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã khẩn trương ứng cứu, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.

Kịp thời ứng cứu 16 thuyền viên gặp nạn ngoài biển - 1

Con tàu gặp nạn ngoài bờ biển Hà Tĩnh

Chiều ngày 10/10, trao đổi với PV, ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, khoảng 4h sáng cùng ngày, đơn vị nhận được thông tin về tàu Minh Nam 07, số hiệu 3WBP, trọng tải 950 tấn của thành phố Hải Phòng đang trên đường từ Vũng Tàu ra Quảng Ninh, khi qua vùng biển Hà Tĩnh thì gặp sự cố và bị mắc cạn.

Tàu bị nghiêng qua phải khoảng 15 độ và mắc cạn cách bờ biển xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khoảng 300m. Trên tàu có 16 thuyền viên, không có hàng hóa.

Nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng biên phòng, bộ đội và chính quyền địa phương tiến hành giải cứu các thuyền viên trên tàu.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tại khu vực thuyền bị mắc cạn biển động cấp 6, cấp 7, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giải cứu.

Kịp thời ứng cứu 16 thuyền viên gặp nạn ngoài biển - 2

Các thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn

Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được tất cả 16 thuyền viên vào bờ an toàn.

“Các thuyên viên đã được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Riêng con tàu vẫn đang bị mắc cạn, cách bờ biển khoảng 300m. Con tàu mắc vào dải cát bị nghiêng, không có sự cố tràn dầu”, ông Trương Minh Tuấn cho biết thêm.