1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kinh hoàng tai nạn giao thông ngày Tết

(Dân trí) - Trong 5 ngày Tết, mỗi ngày cả nước có 41 người chết, 48 người bị thương vì TNGT. Hàng loạt vụ TNGT nghiêm trọng với hậu quả rất thảm khốc xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố như thách thức nỗ lực của các cơ quan chức năng.

5 ngày Tết - 446 người chết và bị thương

Dù đã được dự báo và chuẩn bị "đối phó" từ trước, nhưng tình trạng tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vẫn diễn biến theo chiều hướng rất xấu. Ngày 30/1, Cục C26 - Bộ Công an cho biết, trong năm ngày Tết (từ ngày 25 đến 29/1) cả nước xảy ra 248 vụ tai nạn giao thông, làm chết 205 người, bị thương 241 người. So với cùng thời điểm Tết Mậu Tý 2008 đã giảm 67 vụ (21,26%), số người chết giảm 11 người (5,09%), số người bị thương giảm 95 người (28,27%).

Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản trên 24 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 14 ô tô, 6.170 xe máy. Điều đáng nói là trong số người chết, bị thương có nhiều trường hợp trẻ em và người đi đường. Nguyên nhân phần nhiều do người điều khiển xe không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát khi tham gia giao thông.

Vụ tai nạn được coi là thảm khốc nhất trong nhiều năm trở lại đây xảy ra vào ngày 30 Tết tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Một con đò chở người dân đi sắm Tết ngang sông Gianh bị lật giữa dòng, 42 người phải bỏ mạng khi thời khắc giao thừa đã cận kề.

Cao điểm là ngày 27/1 (tức mùng 2 Tết) với số vụ tai nạn vượt trội hơn những ngày trước. 0h15 ngày mùng 2 Tết, tại QL1A thuộc xã Diễn Kỷ, Diễn Châu (Nghệ An), anh Trần Văn Sâm (1976) điều khiển xe máy 37N1-5948 chở Ngô Văn Thành, 17 tuổi và Đặng Văn Quyết, 19 tuổi. Do lái xe tạt qua đầu ô tô khách 30H-7066 nên đã xảy ra tai nạn làm anh Sâm chết tại chỗ và anh Thành bị thương nặng.

Khoảng 15h ngày 27/1, tại trục đường liên xã Nhân Thịnh đi Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân (Hà Nam) xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô BKS 90H5-4654 do Trần Huy Quân (SN 1989) điều khiển, phía sau chở 3 phụ nữ với xe mô tô đi ngược chiều, BKS 29S4 - 9810, do Đặng Thị Mơ (SN 1989) điều khiển, phía sau chở ông Nguyễn Duyên Thanh. Tai nạn xảy ra làm anh Quân và một phụ nữ cùng xe, chị Mơ, ông Thanh bị thương nặng phải đi cấp cứu. Đến 13h ngày 28/1, anh Quân tử vong.

 
Kinh hoàng tai nạn giao thông ngày Tết - 1
Xác nạn nhân vụ chìm đò tại Quảng Bình được đưa vào bờ

Sau đó, khoảng 16h cùng ngày, tại đường giao thông xã Cẩm Lĩnh-Ba Vì, xảy ra tai nạn giữa xe máy t 29S7-6465 do anh Bùi Mạnh Tưởng (SN 1976) điều khiển với xe máy 30F3-1418 do anh Phạm Văn Năm (SN 1988) điều khiển đèo chị Phạm Thị Khánh và cháu Dương Thị Quyên (13 tháng tuổi, con chị Khánh). Hậu quả là cháu Quyên chết, anh Tưởng và Năm bị thương.

Theo thống kê sơ bộ từ của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), từ ngày 30 đến mùng Ba Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, trung bình mỗi ngày vẫn có hàng chục ca cấp cứu vì tai nạn giao thông.

Hậu quả đã được dự báo

Như đã thành một “thông lệ”, năm nào cũng vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông luôn diễn biến phức tạp trong và sau dịp Tết. Điều này đều được các cơ quan chức năng lường trước và sẵn sàng đối phó. Từ trước Tết, Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kết hợp cùng nhiều cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 28/1, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã có Công điện số 26/CÐ-UBATGTQG, gửi các cơ quan liên quan yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, và các lễ hội mùa xuân năm 2009.

Trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo Cục CSGT đường bộ đường sắt (Bộ Công an) cho biết: các đơn vị, cơ quan chức năng đã dự báo trước được tình trạng trật tự giao thông diễn biến phức tạp trong và sau Tết. Bộ Công an có công điện yêu cầu lãnh đạo các đơn vị công an chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với các lực lượng CSCĐ, CSTT, công an phường, xã,... tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không đội MBH khi đi môtô, xe gắn máy, nhất là uống rượu bia điều khiển phương tiện.
 

TPHCM: Chấn thương sọ não vì không đội mũ bảo hiểm tăng 30%

 

Theo số liệu của Sở Y tế thành phố, tổng số bệnh nhân đến cấp cứu tại 39 bệnh viện ở TPHCM, từ 25/1 đến hết 28/1 (tức là mùng 1 đến mùng 3 Tết) là 2.419 trường hợp. Trong đó số bệnh nhận bị tai nạn giao thông chiếm gần một nửa là 1.112 ca, còn lại là do tai nạn sinh hoạt như bỏng, té ngã, ấu đả... .

 

Những bệnh nhân đến nhập viện do tai nạn giao thông hầu hết bị đa chấn thương, tổn thương phần mềm, gãy chân tay... Ngoài ra có khoảng 100 ca chấn thương sọ não, trong đó 25 ca bị chấn thương khai báo là do không đội mũ bảo hiểm.

 

Theo Sở Y tế TPHCM, dịp tết năm nay số ca nhập viện do tai nạn giao thông giảm nhẹ, tuy nhiên số ca bị chấn thương sọ não vì không đội mũ bảo hiểm lại tăng hơn 30%. Đáng báo động là những trường hợp nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm là 104 ca, tăng 150% so với cùng kỳ tết Mậu Tý 2008.

Tại Cần Thơ, trong 4 ngày Tết, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người. CSGT tuần tra kiểm soát phát hiện 459 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 118 phương tiện và phạt 225 trường hợp với số tiền gần 80 triệu đồng.

Đà Nẵng: 348 ca cấp cứu tai nạn trong dịp Tết

Tin từ bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu (từ ngày 25/1 đến ngày 29/1/2009, tức từ 30 đến mùng 4 Tết) bệnh viện đã tiếp nhận 348 ca cấp cứu do tai nạn, trong đó có 242 ca do tai nạn giao thông (tăng 30 ca so với tết Mậu Tý).

Trong số 242 ca tai nạn giao thông có 68 ca chấn thương sọ não (tăng 2 ca so với tết Mậu Tý). Đã có 11 ca tử vong do chấn thương sọ não quá nặng. Đặc biệt, tết năm nay có 26 ca ngộ độc thức ăn (giảm 43 ca so với tết Mậu Tý).

Về tình hình giao thông trên địa bàn, thượng tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng cho biết, từ ngày 30 đến mùng 5 Tết, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 4 vụ TNGT (tăng 1 vụ so với Tết Mậu Tý), làm chết 5 người (tăng 4 người so với Tết Mậu Tý) và 6 người bị thương (tăng 3 người so với Tết Mậu Tý).

Đáng chú ý, lúc 1h30 ngày 26/1 (tức sáng mùng 1 Tết Kỷ Sửu) tại cầu Sông Hàn đã xảy ra một vu TNGT nghiêm trọng giữa 3 xe môtô đi ngược chiều làm chết 3 người và bị thương 3 người.

Riêng trong ngày 30/1 (tức mùng 5 tết), đã xảy 1 vụ TNGT làm chết một người và bị thương 1 người. Ngoài ra, phòng CSGT Đà Nẵng đã xử lý 67 trường hợp vi phạm giao thông, 54 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 4 trường hợp xe chở 3 người, tạm giam 22 xe môtô.

Hoài Lương - Công Bính - Huỳnh Hải

Phúc Hưng