Kinh hoàng một phần quả núi chắn ngang quốc lộ

(Dân trí) - Hàng nghìn m3 đất đá từ trên núi đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ 15C - con đường huyết mạch lên huyện miền núi Mường Lát (Thanh Hóa). Điểm sạt lở kéo dài hàng trăm mét khiến giao thông lên địa phương này bị chia cắt 10 ngày nay.

Kinh hoàng một phần quả núi chắn ngang quốc lộ

Điểm sạt lở nghiêm trọng nêu trên xảy ra trên tuyến quốc lộ 15C, đoạn qua xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Đây là một trong những điểm sạt lở nghiêm trọng nhất do đợt mưa lũ cuối tháng 8 vừa qua.

Những ngày qua, ngành giao thông và chính quyền địa phương đã phối hợp huy động lực lượng, máy móc, phương tiện để giải tỏa ách tắc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác khắc phục vẫn chưa hoàn thành.

Vẫn còn nhiều điểm ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 15C
Vẫn còn nhiều điểm ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 15C

Do sạt lở vùi lấp khoảng 200m quốc lộ 15C, cùng với nhiều điểm sạt lở khác khiến tuyến đường huyết mạch lên huyện Mường Lát bị cô lập 10 ngày nay. Có những thời điểm công tác giải phóng đường gặp khó khăn do thiếu nguồn cung cấp dầu. Đồng thời, việc di chuyển máy móc, phương tiện đến hiện trường gặp khó khăn do nhiều điểm sạt lở khác.

Chiều ngày 8/9, trong chuyến khảo sát tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Mường Lát, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức trung ương cho rằng, lực lượng tham gia giải phóng đường ách tắc mỏng. Đồng thời yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cần tăng cường lực lượng, phương tiện để nhanh chóng giải phóng tuyến đường này, sớm thông xe.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Hiện ngành giao thông đang tập trung máy móc, phương tiện để sớm thông tuyến. Dự kiến, ngày mai có thể thông tuyến đường này lên trung tâm huyện Mường Lát.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến trưa nay ngày 9/9, các phương tiện đã có thể lưu thông đến đoạn Km88, thuộc xã Pù Nhi, còn cách thị trấn Mường Lát khoảng 10km.

Trong khi đó, hầu hết các điểm sạt lở đang được giải tỏa tạm thời để phương tiện có thể lưu thông qua nhằm phục vụ cho công tác cứu trợ huyện Mường Lát. Trong trường hợp thời tiết tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở trở lại là rất lớn.

Một phần núi đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ 15C
Một phần núi đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ 15C
Việc lưu thông qua đây chỉ có cách duy nhất là đi bộ
Việc lưu thông qua đây chỉ có cách duy nhất là đi bộ
Nhìn từ xa, không ai có thể nhận ra phía trước là con đường mà chỉ thấy một núi đất án ngự
Nhìn từ xa, không ai có thể nhận ra phía trước là con đường mà chỉ thấy một núi đất án ngự
Không chỉ sạt lở núi, taluy âm cũng bị cuốn trôi
Không chỉ sạt lở núi, taluy âm cũng bị cuốn trôi
Máy móc vẫn đang hoạt động hết công suất để giải tỏa đường
Máy móc vẫn đang hoạt động hết công suất để giải tỏa đường
Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 200m với hàng nghìn m3 đất
Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 200m với hàng nghìn m3 đất
Điểm sạt lở ngay sát thị trấn Mường Lát đã được khơi thông nhưng tiếp tục sạt lở xuống
Điểm sạt lở ngay sát thị trấn Mường Lát đã được khơi thông nhưng tiếp tục sạt lở xuống
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức trung ương đi bộ qua đoạn sạt lở khảo sát tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Mường Lát
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức trung ương đi bộ qua đoạn sạt lở khảo sát tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Mường Lát
Các điểm qua địa bàn xã Pù Nhi sạt lở nghiêm trọng nhất
Các điểm qua địa bàn xã Pù Nhi sạt lở nghiêm trọng nhất
Quốc lộ 15C bị tàn phá tan hoang sau mưa lũ
Quốc lộ 15C bị tàn phá tan hoang sau mưa lũ
Có thời điểm, nguồn cung cấp dầu khan hiếm ảnh hưởng đến công tác giải tỏa
Có thời điểm, nguồn cung cấp dầu khan hiếm ảnh hưởng đến công tác giải tỏa
Điểm sạt lở tại bản Na Tao, xã Pù Nhi
Điểm sạt lở tại bản Na Tao, xã Pù Nhi
Nhiều phương tiện tham gia giải tỏa chưa qua được điểm sạt lở để giải phóng các điểm tiếp theo
Nhiều phương tiện tham gia giải tỏa chưa qua được điểm sạt lở để giải phóng các điểm tiếp theo
Việc lưu thông của người và phương tiện qua các điểm sạt lở vô cùng khó khăn
Việc lưu thông của người và phương tiện qua các điểm sạt lở vô cùng khó khăn
Ông Phạm Minh Chính cho rằng, lực lượng giải tỏa ách tắc giao thông còn mỏng
Ông Phạm Minh Chính cho rằng, lực lượng giải tỏa ách tắc giao thông còn mỏng
Đến trưa nay, ngày 9/9, các phương tiện đã lưu thông được đến km88, thuộc xã Pù Nhi
Đến trưa nay, ngày 9/9, các phương tiện đã lưu thông được đến km88, thuộc xã Pù Nhi
Nguy cơ xảy ra sạt lở nếu thời tiết tiếp tục mưa là rất lớn
Nguy cơ xảy ra sạt lở nếu thời tiết tiếp tục mưa là rất lớn

Duy Tuyên