1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Kiên quyết đóng cửa mỏ vàng nếu doanh nghiệp khai thác chưa nộp thuế

(Dân trí) - Ngày 10/7, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình ANTT, ATGT, công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh...

Theo ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình KT-XH của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 664 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 27.800 tỷ đồng. Tỉnh đã xác nhận, thực hiện chế độ trợ cấp cho hơn 11.500 người có công với cách mạng.

Về tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tuy nhiều giải pháp được triển khai quyết liệt ở các địa phương nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay tổng số người nghiện ma túy theo báo cáo đã vượt con số 1.000 người.

Tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm ngoái giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn còn cao do tuyến QL1A qua địa bàn tỉnh bị thắt nút, trong khi tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa hoàn thành.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, toàn tỉnh triển khai hơn 3.200 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện và kiến nghị thu hồi hàng tỷ đồng. Sau hơn 2 năm thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tỉnh Quảng Nam đã tăng cường công tác kiểm tra, công bố đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiên quyết với các công ty vàng nợ thuế. Trong ảnh: Nhà máy vàng Đắk Sa của Công ty TNHH vàng Phước Sơn
Phó Thủ tướng yêu cầu kiên quyết với các công ty vàng nợ thuế. Trong ảnh: Nhà máy vàng Đắk Sa của Công ty TNHH vàng Phước Sơn

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Chính phủ 4 nhóm vấn đề liên quan đến công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục cai nghiện, chữa trị và dạy nghề cho người nghiện ma túy; Đảm bảo ATGT trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, trong đó có việc xử lý nợ của 2 Công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu; kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, Quảng Nam là một trong những tỉnh có xuất phát về kinh tế thấp nhưng đến nay, địa phương đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH.

Sáu tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 11,7% , kim ngạch xuất khẩu tăng 6%, tổng thu ngân sách tăng 20%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12% so cùng kỳ năm trước… Đây là một nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách; ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ cao để tạo ra những sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đồng thời gắn việc phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Tỉnh cần thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Về tình hình an ninh trật tự tại các bãi vàng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu phải xử lý vàng tặc tới nơi tới chốn và quyết liệt. Đối với số nợ thuế hơn 430 tỷ đồng của 2 Công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu, theo Phó Thủ tướng đây là số tiền lớn, hết phép mà vẫn tiếp tục khai thác thì phải có động thái xử lý, phải nộp thuế, làm lại dự án, xin lại giấy phép mới được hoạt động.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Nếu doanh nghiệp khai thác vàng chưa nộp thuế và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì dứt khoát phải đóng cửa mỏ. Khi đã nộp thuế, nếu muốn được phép hoạt động trở lại thì phải đảm bảo về môi trường. Các bộ, ngành liên quan và tỉnh cần có nghĩa vụ thẩm định thật kĩ rồi mới cấp phép trở lại cho những doanh nghiệp khai thác vàng”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị xem xét rõ việc ngân hàng xin bảo lãnh trả nợ thuế cho Công ty TNHH vàng Phước Sơn. Việc bảo lãnh không thể nói chung chung mà phải xem xét về chế tài, trách nhiệm của ngân hàng trong việc trả nợ thuế, về thời hạn trả nợ, hình thức xử lý nếu không nộp thuế…

Cũng trong chuyến làm việc tại Quảng Nam, Phó Thủ tương Trường Hòa Bình đã đến thăm, trao 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo ở huyện Thăng Bình và trao 200 triệu đồng đến Quỹ khuyến học các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và TP Hội An.

Công Bính