1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiến nghị tổng kiểm tra để xử lý lao động nước ngoài "chui" ở Vũng Áng

(Dân trí) - Liên quan đến tình trạng hàng ngàn lao động Trung Quốc làm việc trái phép tại KCN Vũng Áng, lãnh đạo Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh cho hay, đang tham mưu cho tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tổng kiểm tra để xử lý dứt điểm thực trạng đáng lo ngại này.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/hang-ngan-lao-dong-trung-quoc-lam-viec-o-vung-ang-van-chua-co-phep-953154.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Hàng ngàn lao động Trung Quốc làm việc ở Vũng Áng vẫn chưa có phép</b></a>

Theo một báo cáo mà PV Dân trí vừa tiếp cận được, tính đến ngày 7/10, trên công trường dự án Formosa có 4.669 lao động nước ngoài, trong đó 4.196 lao động Trung Quốc, số còn lại thuộc các quốc gia khác nhau. Đáng chú ý, trong số hơn 4.000 lao động Trung Quốc, hiện chỉ mới có trên 800 lao động được cấp phép, chiếm chưa đầy 20% tổng số lao động Trung Quốc đang làm việc tại Formosa.

Việc lao động nước ngoài chưa hoặc không được phía Việt Nam cấp phép diễn ra ở hều hết các doanh nghiệp, nhà thầu có sử dụng lao động nước ngoài tại Formosa. Một trong số đó là Cty CP kỹ thuật công trình CISDI Trung Quốc đang thi công gói thầu lò cao số 1 và số 2 Dự án Formosa.

Dù 2 tháng qua, hơn 1.000 lao động của nhà thầu này đã làm việc trên 2 gói thầu nói trên, tuy nhiên số lao động được cấp phép mới chỉ dừng lại ở con số 200. BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đốc thúc mãi, nhà thầu này mới trình 300 hồ sơ để làm thủ tục cấp phép, trên 500 lao động chưa có thủ tục gì.

Đáng chú ý, dù quá nhiều lao động Trung Quốc không phép song chưa một doanh nghiệp nào của Trung Quốc bị xử lý.
 
Hơn 80% lao động Trung Quốc tại Formosa lao đồng chui (ảnh: Văn Dũng)
Hơn 80% lao động Trung Quốc tại Formosa lao đồng "chui" (ảnh: Văn Dũng)

Theo các cơ quan thẩm quyền tại Hà Tĩnh, nguyên nhân của thực trạng nêu trên là do chủ đầu tư Formosa và các nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu Trung Quốc chây ì, không chịu hợp tác làm thủ tục đăng ký xin cấp phép cho lao động. Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn cho hay, vì tiến độ của dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã giảm tối đa các thủ tục, tạo điều kiện thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp tiến hành đăng ký cấp phép cho lao động nước ngoài.

“Chúng tôi thậm chí còn bố trí thời gian, người vào làm thủ tục cấp phép một cách nhanh nhất, nhưng hồ sơ xin cấp phép tại BQL không có. Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Trung Quốc làm rất chậm thủ tục, thậm chí là quá chây ì” - ông Sơn nói.

Một cán bộ tại BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thừa nhận có tình trạng lao động Trung Quốc chưa được cấp phép làm việc tại KCN Vũng Áng. Vị cán bộ nêu những khó khăn trong việc kiểm tra, xử lý. “Việc kiểm tra gặp rất nhiều khó khăn. Các đoàn muốn vào kiểm tra thì bắt buộc phải làm việc với Formosa trước rồi mới đi kiểm tra công trường, như thế sẽ không tránh khỏi việc doanh nghiệp đối phó cơ quan chức năng”.

Ông Nguyễn Văn Sơn cho hay, với trách nhiệm của ngành, Sở LĐTB-XH đang làm văn bản tham mưu cho UBND tỉnh thành lập một đoàn liên ngành tiến hành tổng kiểm tra trên toàn doanh nghiệp đang thi công tại công trường Formosa. Đợt tổng kiểm tra này tỉnh sẽ nắm lại chính xác con số lao động nước ngoài chưa được cấp phép tại Vũng Áng.

“Chúng tôi cũng kiến nghị tỉnh sẽ xử lý nghiêm, dứt khoát đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài không phép” - ông Sơn nói.

Văn Dũng