Kiến nghị thủy điện Hòa Bình hỗ trợ các hộ dân bị chết cá do xả lũ

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Cơ quan chuyên môn huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) đã có báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh này về thiệt hại của các hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Đà, kiến nghị Thủy điện Hòa Bình hỗ trợ người dân.

Trưa ngày 5/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trọng Luyện - Trưởng phòng Phòng NN&PTNT huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) cho biết, ngày 4/10, sau khi hồ thủy điện Hòa Bình xả đáy cửa thứ 2 để xả lũ từ 2/10, nhiều lồng cá trên sông Đà, thuộc địa bàn các xã Thạch Đồng, Xuân Lộc, Đoan Hạ, Bảo Yên,... của huyện Thanh Thủy đang xuất hiện hiện tượng cá chết. 

Kiến nghị thủy điện Hòa Bình hỗ trợ các hộ dân bị chết cá do xả lũ - 1

Hiện tượng cá chết tại các hộ nuôi cá lồng ở huyện Thanh Thủy - Phú Thọ xuất hiện sau đợt thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Kiến nghị thủy điện Hòa Bình hỗ trợ các hộ dân bị chết cá do xả lũ - 2

Người dân thu gom cá chết.

Ông Luyện cho biết thêm, hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu xuất hiện từ sáng ngày 4/10, đến nay vẫn đang tiếp diễn. Số lồng cá bị thiệt hại là trên 25 lồng, trong đó có 6 lồng mất trắng, chủ yếu là cá lăng, tổng số cá chết đến nay khoảng trên 20 tấn.

"Chúng tôi đang hướng dẫn các hộ dân chuyển những lồng nuôi cá vào nơi nước tĩnh để cho cá ổn định, tạo oxy cho cá khỏe lên xem có cứu vãn được không", ông Luyện nói.

Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Thanh Thủy cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại để UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản gửi Thủy điện Hòa Bình hỗ trợ thiệt hại cho người dân. 

"Nguyên nhân cá chết là do hồ Thủy điện Hòa Bình xả lũ, nước sông lên nhanh quá, chảy xiết liên tục nên nước bị đục dẫn đến cá bị sặc và chết", ông Luyện nói thêm.