Quảng Ngãi:

Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn 3.000 tấn gạo

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi vừa kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp hơn 3.000 tấn gạo, 500 cơ số thuốc và 420 tỷ đồng giúp người dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 9.

Trao đổi với Dân trí trong chiều nay (5/10), ông Trương Ngọc Nhi - Phó chủ  tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong vòng 20 năm trở lại đây tại Quảng Ngãi. Mức độ tàn phá còn nặng nề hơn cả cơn lũ lịch sử 1999. Tỉnh đã xuất gần cạn quỹ dự phòng của tỉnh (10 tỷ đồng) để khắc phục thiên tai nhưng “lực bất tòng tâm”. 

 

Chưa bao giờ Quảng Ngãi lại bị thiên tai “nhồi” liên tiếp như vậy. Tuần đầu tháng 9, Quảng Ngãi đã bị lũ lớn gây nhiều thiệt hại. Nay lại bị thiên tai “kép”: lũ lớn trong siêu bão. Chỉ trong mấy ngày, bão đã phủ màu tang tóc lên các xóm làng với số người chết lên đến 35 người. Bão còn làm bị thương 341 người và làm sập, hư hại 73.000 ngôi nhà. Tổng thiệt hại lên đến 4.870 tỷ đồng.

 

Là người đứng đầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, sâu sát với nhu cầu thực tế của người dân bị thiên tai, ông Trương Ngọc Nhi cho biết, người dân đang rất cần được hỗ trợ tấm lợp mái nhà, hóa chất khử trùng để lọc nước giếng và giống lúa cho vụ mùa sắp đến. “Đau đầu nhất là giống lúa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của tỉnh”, vì cho đến nay, toàn bộ lúa giống đã bị hư hại hoàn toàn.

 

Song song đó, sáng 5/10, UBND tỉnh cũng họp phiên khẩn cấp bàn về việc chuẩn bị tinh thần đối phó với cơn bão số 10 đang lăm le ngoài khơi. Ưu tiên trước mắt là kiểm đếm và kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn. Khẩn cấp trục vớt các tàu chìm, kiểm tra các nơi neo đậu tàu. Lên phương án, phân công trách nhiệm triển khai việc di dân kịp thời tránh bão.

 

Hồng Tâm