1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiểm tra mẫu nước, khai quật toàn bộ lô chất thải đã chôn lấp của Formosa

(Dân trí) - Chiều 14/7, đoàn chuyên gia chất thải thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường) đã tiến hành lấy mẫu nước tại con suối và một số điểm xung quanh khu vực trang trại đã chôn lấp khoảng 270 tấn chất thải của Formosa để phân tích, kiểm tra.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường - chỉ đạo.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng cho lấy mẫu nước tại con suối nằm cạnh bãi chôn chất thải trong trang trại của ông Lê Quang Hòa (ở tổ dân phó Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và một số giếng nước ở khu vực lân cận để phân tích các thành phần trong nước.

Con suối được lấy mẫu nước cách nơi chôn chất thải khoảng 100 m. Đây là nguồn nước đổ về đập thủy lợi Mộc Hương, nơi cung cấp nước tưới cho các phường Kỳ Trinh, Kỳ Hưng (thị xã Kỳ Anh).


Con suối nhỏ, nơi đoàn công tác của Bộ TN-MT lấy mẫu thử nghiệm, cách khu vực chôn chất thải khoảng 100 m.

Con suối nhỏ, nơi đoàn công tác của Bộ TN-MT lấy mẫu thử nghiệm, cách khu vực chôn chất thải khoảng 100 m.

Đoàn công tác lấy mẫu nước tại giếng gần kề với bãi chôn chất thải trong trang trại của ông Lê Quang Hòa.
Đoàn công tác lấy mẫu nước tại giếng gần kề với bãi chôn chất thải trong trang trại của ông Lê Quang Hòa.

Cũng trong ngày 14/7, Tổng cục Môi trường tiến hành làm việc với Sở TN-MT Hà Tĩnh, Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát môi trường Hà Tĩnh, Phòng TN-MT thị xã Kỳ Anh, Công an thị xã Kỳ Anh, UBND phường Kỳ Trinh, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh tiến hành bốc dỡ toàn bộ lượng chất thải đã được chôn lấp tại trang trại ông Lê Quang Hòa.

Số chất thải này được đưa về lưu giữ, bảo quản tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh.


Khai quật số chất thải đã chôn lấp.

Khai quật số chất thải đã chôn lấp.

Theo ông Nguyễn Thượng Hiền, sau khi cất bốc chất thải đi lưu giữ, các cơ quan chức năng tiếp tục xác định hiện trạng môi trường trong khu vực. Dù chưa có kết quả phân tích chất thải nguy hại hay không, nhưng việc chôn lấp là vi phạm thì phải cất bốc đưa đi hết và xử lý môi trường bằng các giải pháp như cải tạo đất nhằm ổn định tình hình.

Trước đó, như đã đưa tin, nhân dân, báo chí và cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trang trại của ông Lê Quang Hòa tiến hành chôn lấp một khối lượng lớn chất thải được chở từ khu công nghiệp Formosa. Bước đầu xác định lượng chất thải được chôn lấp là khoảng 270 tấn, do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh hợp đồng với Công ty Formosa Hà Tĩnh vận chuyển, xử lý.

Minh Đức - Văn Dũng