1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Kiểm tra hàng loạt điểm trông giữ xe

(Dân trí) - Theo thống kê của ban thanh tra GTCC, trên địa bàn thành phố hiện có tới 200 điểm trông giữ sai phép, trái phép. Mặc dù thành phố đã có về quy định và hình thức xử phạt với các điểm trông giữ xe vi phạm nhưng xem ra, tình trạng lộn xộn vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Nguyên nhân chính gây ra tình trạng lộn xộn này là do thiếu sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra xử lý, do đó đã gây bức xúc trong dư luận nhất là vào các dịp lễ, tết.

 

Từ ngày 20/10 vừa qua, tổ công  tác liên ngành gồm thuế, tài chính, quản lý thị trường, công an, thanh tra GTCC đã triển khai kiểm tra hàng loạt điểm trông giữ xe quanh các điểm như: công viên, rạp chiếu phim, bệnh viện, các tụ điểm biểu diễn nghệ thuật...

 

Theo chân đoàn kiểm tra trong ngày đầu ra quân, ghi nhận của phóng viên chúng tôi, tại điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại trước cửa ga Hà Nội, khi đoàn kiểm tra đến, các nhân viên của điểm trông giữ xe này đang sử dụng vé quay vòng để ghi số cho khách vào gửi xe.

 

Khi thấy đoàn kiểm tra xuất hiện, ông chủ bãi xe đã lôi từ ngăn bàn ra những tập vé do Sở Tài chính phát hành để chứng minh rằng mình có mua vé "xịn", nhưng khi được hỏi có sử dụng vé này không thì đoàn kiểm tra nhận được câu trả lời là không.

 

Giải thích về việc không dùng vé chuẩn của Sở Tài chính ông chủ bãi xe cho rằng do đặc thù của khu vực ga là khách vào gửi xe cùng lúc và ra cùng lúc nên nếu sử dụng vé chuẩn phải ghi số xe của khách sẽ không kịp. Ðây là cách giải thích hoàn toàn không hợp lý bởi điểm trông giữ xe này chỉ có một cửa ra vào duy nhất nên khách ra vào cùng một cửa sẽ gây ùn tắc.

 

Trong khi đó, có một số điểm gửi xe khác như triển lãm Giảng Võ, mặc dù lượng khách đông hơn nhiều lần và vẫn sử dụng vé đúng quy định nhưng do có 2 cửa vào và ra nên vẫn bảo đảm ghi số xe cho khách.

 

Trên đây chỉ là một trong rất nhiều điểm trông giữ xe đạp, xe máy sử dụng vé quay vòng để trốn thuế và thu lợi bất chính. Bởi tất cả các điểm trông giữ xe như tại cổng bệnh viện Việt- Ðức, Viện Mắt, khu vực phố Ðinh Lễ, Nguyễn Xí... khi đoàn kiểm tra đến đều phát hiện sử dụng vé quay vòng. Chưa hết, hầu như các điểm trông giữ xe có phép thường lấn chiếm thêm diện tích vỉa hè và đặc biệt là thiếu thiết bị phòng chống cháy nổ.

 

Ông Nguyễn Quang Lượng, đội trưởng đội thanh tra cấp, thoát nước và môi trường đô thị cho biết, từ thực tế 3 ngày đi kiểm tra các nhà hàng, quán ăn cho thấy, các nơi này đều chiếm dụng luôn vỉa hè để làm chỗ để ôtô, xe máy cho khách.

 

Cá biệt có những nhà hàng mặc dù có thuê hẳn địa điểm để xe cho khách nhưng vẫn chiếm dụng vỉa hè với mục đích câu khách. Ðiển hình nhất là quán bia trên đường Trần Quốc Toản, khi đoàn kiểm tra đến kiểm tra giấy phép sử dụng hè đường để trông giữ xe, chủ quán đã giải thích là đã thuê địa điểm để xe cho khách tại nhà để xe của Cung văn hoá Hữu Nghị. Khi được hỏi tại sao có chỗ để xe cho khách lại không xếp xe vào bãi mà để xe ra hè thì chủ quán giải thích rằng để câu khách vì tâm lý của người dân khi đi ăn uống cứ chỗ nào đông thì vào!

 

Tình trạng để xe đạp, xe máy tràn lan trên vỉa hè thậm chí xuống cả lòng đường tại các nhà hàng, quán cà phê vào các buổi tối hiện nay đang diễn ra phổ biến và hầu hết không có giấy phép. Khi kiểm tra các địa điểm này, các chủ nhà hàng đều tránh né, cho nhân viên ra tiếp và đưa ra đủ thứ lý do từ chủ đi vắng hẹn khi khác quay lại hoặc đang đông khách không có thời gian tiếp đoàn chờ đến sáng ngày hôm sau...

 

Theo bà Trần Thị Thu - Thanh tra Sở Tài chính, trong đợt kiểm tra này mức phạt đối với việc trông giữ xe đạp xe máy không phép, sai phép sẽ nặng hơn nhằm răn đe. Mức phạt sẽ từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng. Nếu phát hiện địa điểm nào tái phạm có thể thu hồi giấy phép. Hy vọng với việc liên ngành ra tay làm mạnh, tình trạng trông giữ xe đạp, xe máy lộn xộn như hiện nay sẽ bị loại bỏ, người dân sẽ yên tâm hơn với loại hình dịch vụ này.

 

Trần Anh