Quảng Ngãi:

Kiểm soát dịch nCoV tại phao số 0 trên biển

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra sức khỏe thuyền viên vào cảng Dung Quất ngay tại phao số 0. Thuyền viên những tàu đến từ vùng có dịch corona không được lên bờ.

Không cấp phép lên bờ đối với thuyền viên vùng có dịch nCoV

Cảng Dung Quất (huyện Bình Sơn) thường xuyên tiếp nhận tàu nước ngoài, trong đó có tàu Trung Quốc xuất nhập hàng hóa. Do đó, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh đối với tàu nước ngoài tại cảng Dung Quất.

Những ngày qua, công tác kiểm tra y tế đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi thực hiện ngay tại vị trí phao số 0 trên biển.

Kiểm soát dịch nCoV tại phao số 0 trên biển - 1
Việc kiểm soát dịch bệnh thuyền viên tàu nước ngoài xin vào cảng Dung Quất được thực hiện tại khu vực phao số 0 trên biển.

 Khi có tàu nước ngoài, đặc biệt là những tàu chở dăm gỗ xuất phát từ Trung Quốc cập cảng Dung Quất, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tiến hành đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe sơ bộ cho toàn bộ thủy thủ trên tàu tại phao số 0. Ngay khi có kết quả khẳng định sức khỏe toàn bộ thuyền viên bình thường thì tàu mới được phép cập cảng hoạt động.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng- Trưởng Khoa Kiểm dịch, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, hiện công tác kiểm dịch ngay tại phao số 0 trên biển đang được siết chặt. Tất cả thuyền viên tàu nước ngoài sẽ được kiểm tra y tế nhằm hạn chế virus corona xâm nhập đe dọa sức khỏe của người dân.

Mỗi tháng, cảng biển Dung Quất tiếp nhận từ 12 - 15 tàu nước ngoài đến làm thủ tục xuất, nhập cảnh vào cảng trao đổi hàng hóa. Trung bình có gần 400 người nước ngoài thường xuyên ra vào cảng. Nguy cơ virus corona xuất hiện tại Quảng Ngãi là rất cao nếu không có sự chủ động phòng tránh và kiểm soát tốt.

Kiểm soát dịch nCoV tại phao số 0 trên biển - 2
Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi không cấp phép lên bờ đối với thuyền viên trên tàu đến từ vùng có dịch nCoV

Thiếu tá Đỗ Tài Năng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Dung Quất cho biết, đơn vị chủ động làm việc với các doanh nghiệp tại cảng Dung Quất để chủ động nắm rõ lịch trình tàu hàng cập cảng Dung Quất.  Trên cơ sở đó, các thủ tục hành chính hay trao đổi cần thiết giữa đơn vị và các tàu hàng đều được thực hiện qua bộ đàm và hệ thống điện tử. Việc này giúp hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa các thuyền viên và cán bộ, chiến sĩ làm thủ tục xuất nhập cảnh ở khu vực cảng. 

Đồng thời, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã có chủ trương không cấp phép lên bờ đối với tất cả các thuyền viên thuộc các tàu đến từ các nước có dịch bệnh do virus corona khi đến làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cảng Dung Quất. 

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn đang tích cực phối hợp với ngành Y tế kiểm dịch, giám sát dịch bệnh. Trong trường hợp phát hiện thủy thủ, thuyền viên có dịch bệnh, Bộ đội Biên phòng sẽ có trách nhiệm giám sát tại tàu, bộ phận y tế luân chuyển bệnh nhân đến trung tâm để cách ly và điều trị kịp thời.

Quốc Triều