TT-Huế:

Kiểm điểm việc cho khai thác trái phép tàu cổ bị đắm

(Dân trí) - Liên quan đến tàu cổ đắm tại bờ biển xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang), ngày 25/6, UBND tỉnh TT-Huế đã thành lập Đoàn khảo sát tàu đắm do Sở VH-TT&DL làm Trưởng đoàn, đồng thời chỉ đạo các ban ngành kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đoàn khảo sát gồm đại diện Công an tỉnh, Công an huyện Phú Vang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND xã Vinh Xuân và các cơ quan liên quan. Đoàn sẽ khảo sát xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai khảo sát, tổ chức giám sát và thành lập hội đồng để đánh giá kết quả khảo sát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/7.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu huyện Phú Vang, xã Vinh Xuân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai phương án bảo vệ chặt chẽ khu vực phát hiện tàu đắm, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân khai thác, thăm dò khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Những hiện vật được khai thác từ tàu đắm tại xã Vinh Xuân phải được thu hồi và điều tra kỹ

Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Phú Vang, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang và UBND xã Vinh Xuân tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm việc cho phép khai thác tàu đắm không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào giữa năm 2010, khi một cơ sở khai thác phế liệu đến xin ông Trần Văn Đê, Chủ tịch UBND xã Vinh Xuân để khai thác con tàu đắm nói trên, ông Đê đã gửi tờ trình lên UBND huyện Phú Vang và Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Vang xin phép cho trục vớt để đảm bảo cho ngư dân đánh bắt cá tôm được thuận lợi hơn.

Sau đó, Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Vang đã xin ý kiến lên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế và được đồng ý cho phép khai thác xác tàu với lý do là chưa có hồ sơ nào nói tàu này là tàu cổ.

Hiện có một số hiện vật quý như bệ súng thần công, các bộ phận tàu chạy bằng hơi nước và một số hiện vật khác không rõ đã bị nhóm khai thác này tẩu tán. Nhóm chỉ giao nộp cho cơ quan chức năng một quả thủy lôi bằng gang, một bệ đặt đạn thủy lôi, một hũ gốm, một số đồng tiền thời vua Minh Mạng và các mảnh sành sứ.
 
Đại Dương