Cà Mau:

Kiểm điểm cán bộ để sót lọt người dân được nhận tiền hỗ trợ

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm cán bộ để sót lọt người được nhận tiền hỗ trợ Covid-19.

Ngày 27/10, theo nguồn tin của PV Dân trí, UBND TP Cà Mau vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Cà Mau, Sở LĐ-TB&XH về việc rà soát người dân chưa nhận tiền hỗ trợ Covid-19.

Theo UBND TP Cà Mau, đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tuy nhiên, còn các phường: 2, 4, 6, 8, xã Lý Văn Lâm, xã Định Bình do cán bộ, công chức tham mưu để sót lọt đối tượng sau thời điểm kết thúc gói hỗ trợ ngày 31/3.

TP Cà Mau đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị bổ sung, bao gồm nhóm hỗ trợ cho đối tượng F0, F1 cách ly tại nhà và nhóm hỗ trợ kinh doanh tại gia đình.

Kiểm điểm cán bộ để sót lọt người dân được nhận tiền hỗ trợ - 1

UBND TP Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm cán bộ để sót lọt hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (Ảnh minh họa: HH).

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, có nhiều người dân ở khóm 4, phường 4 (TP Cà Mau) phản ánh việc, họ chưa nhận được chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Đơn cử như ông N.V.H. (71 tuổi) và vợ bị mắc Covid-19 vào tháng 12/2021. Hai vợ chồng ông H. được UBND phường 4 ra quyết định cách ly y tế điều trị tại nhà cho đến khi khỏi bệnh. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông H. chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Trước sơ sót này, UBND TP Cà Mau chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo, công chức phụ trách có liên quan.

Theo UBND TP Cà Mau, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường rà soát nắm tình hình để hỗ trợ trước mắt cho các trường hợp thực sự khó khăn.