1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Không trả thưởng độc đắc vì tờ vé số đã bị ướt”

Theo ông Lê Liên Hoàng, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước thì tờ vé số trúng độc đắc của ông Thành bị nước mưa làm ướt dẫn đến không còn nguyên vẹn và ngay phần bìa giáp với cùi vé gồm mộc tròn, các dãy số in dọc… không thể so cùi được.

Liên quan tới đơn kiện của ông Đào Xuân Thành, về việc ông Thành trúng độc đắc nhưng không được Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước trả thưởng, chiều 29/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Phước đã mở cuộc họp báo để giải thích lý do vì sao đơn vị này lại từ chối trả thưởng cho khách hàng.
 
“Không trả thưởng độc đắc vì tờ vé số đã bị ướt” - 1

Ông Hoàng lý giải về nguyên nhân không trả thưởng cho khách hàng.

 

Tại cuộc họp báo, ông Lê Liên Hoàng, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước khẳng định, việc Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước không chấp nhận trả thưởng cho ông Thành là đúng quy định của pháp luật. Theo ông Hoàng, tờ vé số trúng độc đắc của ông Thành bị nước mưa làm ướt dẫn đến không còn nguyên vẹn và ngay phần bìa giáp với cùi vé gồm mộc tròn, các dãy số in dọc… không thể so cùi được. Vì vậy, không đủ chứng cứ cũng như điều kiện để Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước trả thưởng cho ông Thành.

 

“Chúng tôi sẽ không thể trả thưởng cho khách hàng được vì ngay phần sau của tờ vé số đã có quy định rõ ràng về việc trả thưởng. Quy định này là do Nhà nước đưa ra chứ không phải chúng tôi tự đặt. Nếu chúng tôi trả thưởng thì đồng nghĩa chúng tôi đang vi phạm luật,” ông Hoàng nói.

 

Ông Hoàng cho biết thêm, trong trường hợp khách hàng yêu cầu giám định thì khách hàng phải cam kết chịu hoàn toàn phí giám định. Sau đó, công ty sẽ có đơn đề nghị cơ quan công an tiến hành thủ tục giám định theo những nội dung mà Công ty xổ số kiến thiết yêu cầu.

 

Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Hoàng lại cho rằng, cho dù cơ quan Công an có giám định tờ vé trên là chính xác do Công ty in ra thì cũng không thể trả thưởng cho khách hàng vì phần giáp lai của tờ vé số trúng giải phải khớp với cùi vé mà phía công ty đang giữ?

 

Với những “điều kiện” ông Hoàng đưa ra thì dù ông Thành có thể chứng minh tờ vé số độc đắc này là thật thì cũng quá khó để ông Thành có thể được nhận giải thưởng? Như vậy, có thể nói rằng, việc hai bên có đi tới biện pháp giám định từ phía công an đi chăng nữa, thì việc Công ty xổ số kiến thiết yêu cầu quá nhiều các điều kiện, khiến cho mọi cố gắng chứng minh của khách hàng giống như “mò kim đáy bể.”

 

Như tin đã đưa, ngày 27/9, Tòa án Nhân dân thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã thụ lý đơn của ông Đào Xuân Thành, kiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Phước, về việc ông Thành trúng số độc đắc nhưng không được công ty này trả thưởng.

 

Theo nội dung đơn của ông Thành, ngày 3/9, ông Thành mua một tờ vé số của xổ số kiến thiết Bình Phước. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi có kết quả xổ số, ông Thành dò số và trúng giải độc đắc trị giá 1,5 tỉ đồng. Sau đó vài ngày, ông Thành đi lĩnh thưởng, thế nhưng Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước không trả thưởng cho người trúng số.

 

Theo Đậu Tất Thành

Vietnam+