Kỳ họp 2 Quốc hội khóa 12
  1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I
  3. Thiên tai dồn dập ở miền Bắc

Không kiềm chế tăng giá, phân hoá giàu nghèo ngày càng xa

(Dân trí) - Vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm nhất trong buổi thảo luận sáng nay là, mặc dù Chính phủ đã đề ra một số giải pháp kiềm chế tình trạng tăng giá, nhưng giá cả hàng hoá liên tục tăng cao trong 9 tháng qua.

Do đó, dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5% nhưng đời sống của nhiều người dân, nhất là những người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn chưa được cải thiện. Theo đại biểu Hoàng Thương Lượng (Yên Bái), hiện nay tỷ lệ hộ nghèo ở một số xã miền núi còn cao gấp 5 lần bình quân chung của cả nước.

Đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) phân tích, chỉ số giá tiêu dùng tăng 8%, nguyên nhân là do sự tác động của thị trường giá cả, trong đó có việc một số tư thương phối hợp với nhau để đầu cơ trục lợi, vì vậy, Chính phủ cần có biện pháp hạn chế tình trạng này.

Theo đại biểu Trần Hồng Việt, với mức độ giá cả tăng cao như hiện nay thì đa phần người dân không được hưởng lợi từ tốc độ phát triển kinh tế của đất nước, dẫn đến phân hóa giàu nghèo ngày càng xa.

Đại biểu Đặng Ngọc Tùng (TPHCM) thì cho rằng: Tỷ giá tiêu dùng tăng cao như hiện nay thì mức lương phải tăng tương xứng, nếu không tạo nên sự bức xúc cho người dân lao động. Ông Tùng đề nghị Chính phủ phải có biện pháp quyết liệt, kéo giá cả xuống.

“Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao như hiện nay nhưng chất lượng đời sống của nhân dân của chúng ta lại gặp rất nhiều khó khăn. Chính phủ phải trăn trở và có biện pháp để ổn định đời sống người dân” - ông Tùng kiến nghị.

Còn theo đại biểu Nguyễn Bá Thanh (Đà Nẵng), sự biến động giá cả thị trường thấp hơn tốc độ phát triển kinh tế nhưng khi phân tích lại tăng cao hơn như thế ảnh hưởng rất lớn tới người dân. Nhà nước phải có biện pháp đồng bộ trong một số mặt hàng tăng giá.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008.

Hồng Hạnh