1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không dùng vốn trái phiếu làm đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý điều chỉnh dự án làm đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1 về vấn đề vốn bố trí triển khai. Thủ tướng quát triệt không sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án vào thời điểm này.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
 
Thủ tướng lưu ý, sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh, trước mắt sử dụng phần vốn còn dư của giai đoạn I để triển khai công tác giải phóng mặt bằng và một số hạng mục cần thiết của giai đoạn II.

Việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên cho Dự án sẽ được xem xét, bố trí sau khi có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Được biết, tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1A dài khoảng 6,8 km (trên địa phận tỉnh Nam Định dài 4,2 Km, qua địa phận tỉnh Ninh Bình dài 2,6 km).

Đường kết nối hoàn thành sẽ tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, giải quyết lưu lượng giao thông từ đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tránh không đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình gây tắc nghẽn giao thông và gia tăng tai nạn giao thông trong khu vực thành phố trong giai đoạn chưa xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa, góp phần tăng hiệu quả khai thác tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tăng khả năng khai thác vận tải, góp phần quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh phía Bắc cũng như phía Nam tỉnh Ninh Bình.

P.Thảo