"Không có chuyện người dân giữ cán bộ đo đạc xây dựng nghĩa trang ở Bắc Giang"

(Dân trí) - Ông Hà Quốc Hợp, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đã bác thông tin người dân giữ nhóm cán bộ đang tiến hành đo đạc, xác định ranh giới xây dựng nghĩa trang An Phúc Viên...

Liên quan đến thông tin, sáng nay (5/5), trên địa bàn xã Cương Sơn của huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã xảy ra sự việc người dân địa phương phản ứng với một nhóm người đang tiến hành đo đạc để xác định ranh giới xây dựng nghĩa trang có tên là An Phúc Viên, phóng viên Dân trí đã có trao đổi với ông Hà Quốc Hợp, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam.

Ông Hợp cho hay, khoảng 9h sáng cùng ngày, 4 cán bộ thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Gang xuống xã Cương Sơn đo đạc để xác định ranh giới Dự án xây dựng Công viên nghĩa trang An Phúc Viên. Do khi xuống đo đạc, 4 cán bộ này không có người địa phương cùng đi nên người dân địa phương không biết là ai, đã mời 1 cán bộ về trụ sở nhà văn để làm rõ, 3 cán bộ còn lại vẫn tiếp tục công việc đo đạc.

"Sau khi xác định rõ 4 người đến địa phương đo đạc là cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang và được cán bộ, chính quyền địa phương giải thích thì người dân không tụ tập và ra về. Còn cán bộ được người dân mời về trụ sở nhà văn hóa cũng đã ra về. Tôi khẳng định không có chuyện người dân giữ một nhóm cán bộ đo đạc" - ông Hà Quốc Hợp cho biết.

Thông tin từ cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 25/1/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang An Phúc Viên, xã Cương Sơn và xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Theo đó, khu vực lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang An Phúc Viên thuộc địa phận xã Cương Sơn, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp sông Lục Nam; phía Nam giáp Thôn Kỳ Sơn, ĐT 293; phía Đông giáp xóm mới Ninh Hải, xã Nghĩa Phương; phía Tây giáp thôn Lợi, thôn Tè, xã Cương Sơn.

Dự án công viên nghĩa trang An Phúc Viên là nơi chôn cất với các hình thức cát táng, chôn cất một lần và có các công trình phục vụ đời sống tâm linh của nhân dân. Đây sẽ là một công viên nghĩa trang tâm linh, sinh thái. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 103,73 ha.

Những hạng mục chính cần ưu tiên đầu tư xây dựng bao gồm: hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, công trình dịch vụ nghĩa trang, hệ thống cây xanh, bãi đỗ xe.

Nguyễn Dương - Bá Đoàn