1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không chất vấn Bộ trưởng Y tế, Thống đốc Ngân hàng nhà nước

(Dân trí) - So với nhóm các Bộ trưởng nhận nhiều phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội như Bộ trưởng Công thương, GTVT, Công an… Bộ trưởng Y tế và Thống đốc NHNN nằm ở nhóm các Bộ trưởng, Trưởng ngành nhận ít chất vấn hơn cả…

Không chất vấn Bộ trưởng Y tế, Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận ít chất vấn hơn cả.
 
Báo cáo tổng hợp tình hình chất vấn của đại biểu Quốc hội và dự kiến danh sách người trả lời chất vấn, nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của UB Thường vụ Quốc hội nêu rõ, đến chiều 6/11, Văn phòng Quốc hội đã nhận được 102 văn bản chất vấn với 132 câu hỏi chất vấn của 50 đại biểu gửi đến Thủ tướng, các Bộ trưởng, Trưởng ngành.

 

Danh sách các Bộ trưởng nhận được nhiều chất vấn nhất gồm Bộ trưởng Công thương (14 chất vấn), Bộ trưởng LĐ,TB&XH (11 chất vấn), Bộ trưởng GD-ĐT (9 chất vấn), Bộ trưởng GTVT và Bộ trưởng Công an cùng nhận 8 chất vấn, Bộ trưởng Nội vụ (7 chất vấn)… Nhóm các Bộ trưởng nhận ít chất vấn nhất có Bộ trưởng Y tế và Thống đốc NHNN - cùng chỉ nhận 4 chất vấn.

 

Giải trình về tiêu chí lựa chọn người trả lời chất vấn, UB Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh căn cứ đầu tiên là Bộ trưởng, Trưởng ngành có những vẫn đề được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận quan tâm hoặc có vấn đề đã được chất vấn nhưng trong thực tế chỉ đạo, điều hành, chuyển biến còn chậm. Căn cứ thứ 2 là chọn những người trong các kỳ họp gần nhất có đại biểu chất vấn nhưng chưa được trực tiếp đăng đàn. Tiêu chí sau cùng để lựa chọn là đảm bảo hài hoà giữa các lĩnh vực.

 

Theo đó, UB Thường vụ Quốc hội nêu rõ, qua tổng hợp tình hình chất vấn cho thấy, nhóm các cơ quan có nhiều vấn đề được đại biểu quan tâm gồm Bộ GD-ĐT, Tài nguyên - Môi trường, NN&PTNT, GTVT, LĐ-TB&XH, Nội vụ, Công thương. Còn nhóm các Bộ trưởng gần đây chưa đăng đàn gồm Bộ trưởng KH&CN, UB Dân tộc, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng.

 

Bài toán loại trừ tiếp tục được áp dụng khi nhóm các Bộ, ngành nhận nhiều vân đề dư luận quan tâm thì một số Bộ trưởng phụ trách lại mới được chọn chất vấn trong các kỳ họp gần đây như Bộ trưởng GD-ĐT, Tài nguyên - Môi trường,Tài chính…). Các vấn đề như nợ công, cải cách giáo dục… dù vẫn được quan tâm nhưng là các nội dung đang trong quá trình triển khai giải pháp khắc phục.

 

Đối với Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, dù mới được chọn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 26 của UB Thường vụ Quốc hội (tháng 4/2014) nhưng vẫn có nhiều nội dung nhận chất vấn, một số nội dung chuyển biến chậm.

 

Vì những lý do đó, kỳ họp này, UB Thường vụ Quốc hội đề nghị chọn Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng LĐ,TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền vào danh sách trình Quốc hội xem xét chọn đăng đàn để trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

 

Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân, cũng có chất vấn của đại biểu, gần đây chưa được trực tiếp trả lời chất vấn, UB Thường vụ Quốc hội đề nghị đưa vào danh sách vì ông Quân cũng đã được UB Thường vụ Quốc hội đề xuất trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7 nhưng sau đó không được chọn. Lĩnh vực của Bộ trưởng Quân phụ trách cũng có nhiều vấn đề được quan tâm, cần làm rõ.

 

Trong khi đó, cùng thuộc nhóm các vị chưa được đăng đàn trong khoá này nhưng Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Giàng Seo Phử thực tế lại chưa nhận chất vấn nào của đại biểu nên chưa được đề xuất chọn.

 

P.Thảo