"Không chấp nhận hình thức tội phạm kiểu băng áo cam ở TPHCM!"

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc trước 30/6. Phó Chủ tịch UBND TP nhận định cần áp dụng giải pháp công nghệ để ngăn chặn những băng nhóm kiểu này.

Bên hành lang Quốc hội sáng 11/6, Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi về việc giải quyết vụ việc hàng trăm người mặc áo cam gây rối, đánh người tại quán Ốc Hương, quận Tân Bình, TPHCM. 

Không chấp nhận hình thức tội phạm kiểu băng áo cam ở TPHCM! - 1
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc băng áo cam gây rối trước 30/6.

Bí thư Nhân khẳng định, các cơ quan chức năng của thành phố “đang làm rất quyết liệt”. Ngay từ đầu, khi xảy ra vụ việc, Thành ủy đã chỉ đạo, yêu cầu xử lý dứt điểm sự việc.

“Hình thức tội phạm kiểu băng nhóm mặc áo cam là không chấp nhận được ở vì nó thể hiện đây là hoạt động có tổ chức. Phải xử lý quyết liệt. Hiện công an thành phố đã khởi tố vụ án. Thành ủy yêu cầu rốt ráo điều tra, trước 30/6 phải thông báo kết quả xử lý vụ việc. Trước thời hạn này, Công an thành phố phải báo cáo cho Thường trực Thành ủy đã làm đến đâu, tinh thần là phần nào rõ được thì xử lý trước, trả lời dư luận, không phải chờ xong tất cả mới xử lý” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Thành ủy thành phố phân tích, băng “áo cam” là một nhóm tội phạm đông người nhưng chắc chắn số lượng đối tượngcầm đầu không lớn, chỉ cần tập trung xử lý nhóm cầm đầu, số còn lại cũng chỉ là những người tham gia, bị lôi kéo với mức độ khác nhau.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, thành phố có chính quyền, có đảng bộ, có bộ máy đầy đủ mà để tội phạm lộng hành như vậy là không được.

Ông cũng nhắc lại, thái độ của thành phố đối với những vấn đề đấu tranh với tội phạm rất cương quyết. Hai năm trước, tháng Giêng năm 2018, tại thành phố xảy ra vụ trạm thu phí An Lạc – An Sương cũng  biểu hiện sự lộng hành của tội phạm, công an làm quyết liệt, sau một tháng là giải quyết dứt điểm được điểm nóng.

“Bài học rút ra qua việc giải quyết các vụ việc là khi một việc mà quận làm không ổn thỏa thì thành phố vào cuộc, chắc chắn sẽ xử lý được, không để quận quá tải. Như vụ việc này, Thành ủy đã có ý kiến chỉ đạo sớm, từ đầu, để công an và UBND thành phố cùng vào cuộc ngay. Thái độ cương quyết, phát huy sức mạnh hệ thống, chọn khâu đột phá để giải quyết thì việc sẽ sớm xong” – Bí thư Thành ủy trao đổi.

Không chấp nhận hình thức tội phạm kiểu băng áo cam ở TPHCM! - 2
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trao đổi bên hành lang Quốc hội.

Thông tin thêm về vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu khẳng định, thành phố có cả hệ thống giải pháp để ngăn chặn, xử lý loại hoạt động tội phạm dạng băng nhóm này. Băng nhóm này có liên quan đến sử dụng công nghệ thông tin, dùng tín hiệu để thông tin tới hàng loạt đầu mối, nhanh chóng tập hợp.

Để ứng phó với hình thức tội phạm này, ngoài các giải pháp trước đây, TPHCM cũng đang tập trung thêm giải pháp công nghệ, hướng tới yêu cầu quản lý tốt, phát hiện sớm tình hình. Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cũng phối hợp với các đơn vị công nghệ thông tin của Sở Thông tin – Truyền thông thành phố nhằm nắm bắt nhanh tình hình, để khi có thông tin là phối hợp ngăn chặn ngay, ngăn chặn sớm mới hiệu quả, không để hình thành các vụ việc phức tạp.

Ông Châu nhận định, hoạt động kiểu băng nhóm thường hình thành rất nhanh, mang tính bột phát lớn, cần giải quyết ngay lập tức.

“Cái khó của công an là những vụ việc này xảy ra ngay lập tức, việc tập hợp nhóm đối tượng gần như hình thành ngay lập tức, hành động rất nhanh và gây hậu quả cũng rất nhanh chóng rồi lập tức biến khỏi hiện trường. Nguyên cớ phát sinh sự việc phức tạp thường cũng diễn biến kiểu “tự nhiên”, 2 người bỗng nhiên xảy ra mâu thuẫn, thách đố, xô xát chỉ qua vài lời nói và sau một tin nhắn là cả một nhóm có thể ùa đến, gây phức tạp. Ngăn chặn các hoạt động tội phạm kiểu này ở các nước trên thế giới cũng vậy, rất khó ngăn chặn”.

Không chấp nhận hình thức tội phạm kiểu băng áo cam ở TPHCM! - 3
Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định tình hình đảm bảo an ninh trật tự tại TPHCM cơ bản ổn định.

Trước đó, cũng trao đổi về nội dung này, Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Công an khẳng định, dù còn một số vụ việc thể hiện tính phức tạp nhưng tình hình đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát tội phạm ở TPHCM thời gian gần đây cơ bản ổn định.

Bộ trưởng Công an phân tích, TPHCM là trọng điểm tội phạm, phần lớn những đối tượng tội phạm đều ở khu vực khác kéo về. Đây là những nơi sôi động về kinh tế xã hội, đông người, thường tội phạm từ những vùng khác, đối tượng nghiện hút.

Với những biểu hiện hoạt động băng nhóm, thanh toán lẫn nhau như vụ băng “áo cam”, gây phức tạp tình hình trị an ở thành phố lớn nhất cả nước, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, hợp đồng tác chiến với Công an thành phố.

Lực lượng của Bộ Công an trực tiếp cùng với chính quyền TPHCM hướng dẫn, đầu tư lực lượng cán bộ, chỉ đạo, phương tiện…hỗ trợ Công an thành phố vì xác định đây là vùng trọng điểm về tội phạm.

“Những biện pháp này đã mang lại hiệu quả tốt tại địa bàn. Dù còn những vụ việc phức tạp kiểu như băng “áo cam” này nhưng thực tế, tỷ lệ tội phạm tại TPHCM từ đầu năm đến nay đã kéo giảm được 8% so với cùng kỳ năm trước” – Đại tướng Tô Lâm nói.

Phương Thảo