1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Khốn khổ vì hơn 10 ngày đường ngập như sông

(Dân trí) - Hơn 10 ngày qua, tuyến đường Mai Xuân Thưởng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngập úng nghiêm trọng, tạo thành “đoạn sông” dài gần 200 mét, sâu 0,5 mét, gây nguy hiểm và khốn khổ cho người dân.

Theo ghi nhận của PV, mặt đường Mai Xuân Thưởng vốn đã xuống cấp, bong tróc nhiều, lắm ổ gà, nay lại có tình trạng ngập úng kéo dài khiến người dân sống hai bên đường khốn khổ. Mỗi khi có xe chạy qua, sóng nước lại tràn vào tận nhà dân, mang theo đủ loại bùn đất và rác thải.
 
Khốn khổ vì hơn 10 ngày đường ngập như sông


 

Anh Nguyễn Hoàng Như sống bên đường Mai Xuân Thưởng cho biết, hơn 10 ngày nay, nước ứ đọng sâu gần cả mét mà không hề thoát gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hầu như ngày nào cũng có vài vụ xe máy sập hố ga, chết máy. Mỗi lần như thế người dân lại chạy ra giúp “nạn nhân” kéo xe lên sửa.

 

Tuyến đường này cũng là nơi tập trung nhiều trường học như trường THCS Mai Xuân Thưởng, trường Sĩ quan Thông tin, 2 điểm trường mầm non, nên lượng học sinh, sinh viên qua lại rất đông. Các cửa hàng tạp hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng gần như tê liệt vì nước ngập.

 

Ở kế bên nhà anh Như, chị Hồ Thị Sích bức xúc: “Nhà tôi chỉ cao hơn mặt đường 30cm nên mỗi khi có xe cộ đi qua là sóng lại ào ạt đưa nước vào nhà. Để ngăn không cho nước vào nhà, tôi phải cho xây con lươn cao hơn 20cm chắn ngay trước cửa lối đi. Nhưng mưa to nước vẫn cứ tuôn vào nhà.
 
Trao đổi với PV


Trao đổi với PV


Trao đổi với PV

Trao đổi với PV

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hải cho biết, tuyến đường Mai Xuân Thưởng thuộc địa phận quản lý của 2 phường Vĩnh Hải và Vĩnh Thọ, vừa được giải phóng mặt bằng vào đầu năm 2013. Phường đã lên kế hoạch làm đường nhưng đến nay vẫn chưa có chủ đầu tư. Còn tình trạng ứ đọng nước nghiêm trọng là do tuyến đường Mai Xuân Thưởng không có hệ thống thoát nước. Để khắc phục tình trạng này cần kinh phí quá lớn nên phường không thể đảm nhận.

 

Nguyễn Dũng