1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Khởi tố người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp nếu để lây lan dịch Covid-19

Doãn Công

(Dân trí) - "Xử lý kỷ luật, thậm chí khởi tố người đứng đầu địa phương, đơn vị, chủ doanh nghiệp, nếu để lây lan dịch", Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nêu rõ quan điểm siết chặt phòng, chống dịch Covid-19.

Xây dựng kịch bản nếu dịch Covid-19 bùng phát

Ngày 28/5, UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Khởi tố người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp nếu để lây lan dịch Covid-19 - 1
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định chỉ đạo công an khởi tố vụ án nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh Covid-19.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, tính đến ngày 28/5, trên địa bàn tỉnh này chưa phát hiện trường hợp mắc Covid-19.

Từ ngày 27/4 đến nay đã cách ly tại bệnh viện: 29 trường hợp, cách ly tập trung: 35 trường hợp, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 1.189 trường hợp và xét nghiệm SARS-CoV-2: 8.987 mẫu (8.852 âm tính, 135 đang chờ kết quả).

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định luôn được các cấp chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt. Đến nay, tỉnh này xử phạt 53 trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch, trong đó có 5 nhân viên y tế. Tổng số tiền phạt gần 150 triệu đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị các cấp đảng ủy, chính quyền các địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không lơ là chủ quan. Tạm gác các công việc chưa cần thiết để tập trung chống dịch, ưu tiên bảo vệ sức khỏe người dân là nhiệm vụ hàng đầu.

Khởi tố người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp nếu để lây lan dịch Covid-19 - 2
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm các công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

"Đến giờ này không ngồi đây để nói chung chung trên giấy tờ nữa, cần phải lên phương án cụ thể, chi tiết. Lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã phát động phong trào toàn dân chống dịch, gắn với việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương. Trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, người nào không thực hiện sẽ xử lý kỷ luật", ông Hồ Quốc Dũng cho hay.

Ông Hồ Quốc Dũng cũng lưu ý, kể từ nay phải siết chặt đầu vào, đầu ra. Tất cả cán bộ công nhân viên chức, người lao động đi ra ngoài tỉnh phải báo cáo. Ai mà gian dối không báo cáo đi về từ vùng dịch để xảy ra lây lan dịch bệnh thì sẽ bị xử lý kỷ luật, thậm chí khởi tố nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng chỉ đạo gấp, các khu cách ly phải có phương án, cách ly 1000 người hoặc 2000 người như thế nào. Đặc biệt, việc xây dựng bệnh viện dã chiến đặt ở đâu, xây như thế nào, xây bao lâu thì xong, vật liệu ở đâu…

Khởi tố người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp nếu để lây lan dịch Covid-19 - 3
UBND tỉnh Bình Định kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh quyên góp hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

"Rút kinh nghiệm từ những địa phương khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát bị lúng túng. Vậy nên, UBND tỉnh cần sớm phê duyệt các kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện tỉnh Bình Định phát sinh 50, 100 ca, 500 ca, thậm chí cả nghìn ca mắc Covid-19 thì xử lý thế nào. Nếu xảy ra thì thực hiện theo phương án đã được duyệt. Đừng để khi xảy ra rồi lại lúng túng, không biết chạy ngõ nào", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Khởi tố chủ doanh nghiệp nếu để lây lan Covid-19

Theo ông Cao Thanh Thương, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình Định, trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp, hiện có 174 doanh nghiệp đang đi vào hoạt động (có 19 doanh nghiệp FDI), với tổng số lao động 17.856 người (lao động ngoài tỉnh khoảng 150 người).

Khởi tố người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp nếu để lây lan dịch Covid-19 - 4
Cơ bản các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến nhà máy, công xưởng.

"Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về công tác phòng, chống dịch, cơ bản triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện tốt các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở yêu cầu các doanh nghiệp chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định", ông Cao Thanh Thương cho hay.

Rút kinh nghiệm từ một số địa phương số ca mắc Covid-19 tại các doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đặc biệt lưu tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.

"Kiên quyết thực hiện các phương án phòng chống, dịch Covid-19. Nếu cơ quan, doanh nghiệp nào không có phương án, không có kịch bản, không thực hiện phương án phòng, chống dịch thì phải xử lý trách nhiệm, yêu cầu dừng sản xuất", ông Dũng kiên quyết.

Theo ông Dũng, ưu tiên hàng đầu là chống dịch, bảo vệ sức khỏe của người dân là trên hết nên không thể lơ là.

Khởi tố người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp nếu để lây lan dịch Covid-19 - 5
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang kiểm tra một số doanh nghiệp trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn công tác liên ngành, có công an và các thành phần liên quan, kiểm tra đột xuất, chủ doanh nghiệp nào không thực hiện chống dịch thì xử lý ngay. Các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm túc, nếu không thực hiện mà xảy ra dịch bệnh Covid-19 trong doanh nghiệp, đề nghị công an khởi tố vụ án", ông Dũng nêu rõ quan điểm.