1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Khởi tố một phó giám đốc bán hàng rởm cho UBND quận

(Dân trí) - CQĐT Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố bị can Lê Ngọc Minh (39 tuổi, tạm trú quận Cái Răng, là Phó Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Vũ Phong) về hành vi “lừa dối khách hàng”.

Theo hồ sơ của CQĐT, ngày 20/7/2008, UBND quận Ô Môn có chủ trương mua máy phát điện dự phòng. Quận đã giao cho Phòng Quản lý đô thị mua máy mới 100% với kinh phí đầu tư là 456 triệu đồng.

 

Sau các thủ  tục, chi nhánh Công ty TNHH Vũ Phong (tọa lạc tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) trúng thầu. Ngày 10/12/2007, chi nhánh Công ty Vũ Phong và Phòng Quản lý đô thị tiến hành bàn giao máy.

 

Tuy nhiên đến tháng 3/2008, máy phát điện mới được bàn giao cho văn phòng UBND quận. Khi UBND quận đưa vào sử dụng được khoảng 100 giờ thì máy trục trặc rồi ngưng hoạt động. Thấy có dấu hiệu khả nghi nên UBND quận chỉ đạo cho cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

 

Qua kiểm tra, Công an quận Ô Môn báo cáo cho biết, đây chỉ là máy phát điện cũ được “làm mới” lại; một số hồ sơ, giấy tờ của máy cũng được làm giả.

 

Trước đó, CQĐT đã có quyết định khởi tố vụ án “lừa đối khách hàng”. Quận ủy, UBND quận Ô Môn cũng có quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Trưởng phòng Quản lý đô thị Huỳnh Thanh Danh và Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Lâm Quốc Hùng.

 

Ngoài ra, ông Danh và ông Hùng cũng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc hợp đồng mua máy phát điện.

 

Huỳnh Hải