Khởi tố đối tượng cướp tiệm vàng tại Bắc Giang

(Dân trí) - Tin từ Công an tỉnh Bắc Giang ngày 22/8 cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án giết người cướp tài sản đồng thời khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hiếu - đối tượng đã gây ra vụ cướp tiệm vàng, bắt cóc và giết chết cháu bé 2 tuổi.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 13h ngày 19/8, một nam thanh niên đến tiệm vàng Phúc Lộc do anh Hoàng Hữu Phúc và chị Nguyễn Thị Nhung (trú tại TP Bắc Giang) thuê tại khu 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để bán 1 sợi dây chuyền bạc. Sau khi bán dây chuyền, nam thanh niên này rời khỏi tiệm.
 
Khoảng 1 tiếng sau, nam thanh niên này bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai quay lại tiệm vàng để hỏi mua một sợi dây chuyền vàng. Lúc này trong tiệm chỉ có chị Nguyễn Thị Nhung và cháu Hoàng Thị Vi (22 tháng tuổi - con gái chị Nhung).
 
Lợi dụng khi chị Nhung đang thương thảo giá cả, đối tượng nam thanh niên lao đến ôm cháu bé vào lòng và rút con dao mang sẵn trong người ra lớn tiếng yêu cầu chị Nhung ra đóng cửa hàng lại. Quá bất ngờ và hoảng sợ, chị Nhung chạy ra ngoài kêu thất thanh tên chị Thu là chủ nhà nơi chị Nhung thuê mở cửa hàng.

Khởi tố đối tượng cướp tiệm vàng tại Bắc Giang - 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
 
Biết việc chẳng lành, chị Thu liền chạy thẳng ra đường tiếp tục kêu cứu. Không lâu sau đó, hàng nghìn người dân đã tụ tập bên ngoài cửa hàng vàng Phúc Lộc.
 
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã đến hiện trường tổ chức giải cứu cháu bé. Đến 17h cùng ngày, đối tượng yêu cầu lực lượng chức năng phải cung cấp xe taxi và 1 xe máy ngay lập tức.
 
Sau đó đối tượng yêu cầu bố cháu bé mang xe máy vào bên trong tiệm vàng để chở đối tượng và cháu bé ra ngoài. Khi anh Phúc mang xe máy BKS 98L3-2537 vào bên trong, đối tượng yêu cầu anh thu gom hết số tiền, vàng ở trong quầy và két sắt cho vào túi để mang đi. Sau đó, đối tượng yêu cầu dùng băng dính trói chân anh Phúc vào xe máy để anh không chạy được và bắt anh nổ máy để chở đi trốn.
 
Trong khi anh Phúc thực hiện yêu cầu của tên cướp, lực lượng nghiệp vụ vẫn giám sát chặt chẽ mọi hành vi của đối tượng. Trong lúc tên cướp ép cháu bé lên xe, do tình hình lúc đó khá hỗn loạn, nên theo một số nhân chứng, đã có ai đó cầm dùi cui vụt vào tên cướp nhưng vụt trượt khiến y manh động mà đâm vào cổ cháu bé. Vết dao cứa từ cổ đến mang tai dài 13cm, sâu 3cm khiến cháu tử vong sau đó ít phút.
 
Khi bị khống chế, tên cướp đã dùng dao tự đâm vào cổ để tự sát nhưng không thành. 
 
Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ trong bao 2 con dao, 1 ba lô đựng hơn 200 sợi dây chuyền màu vàng, tiền và trong người đối tượng có một chứng minh nhân dân mang tên Phạm Văn Hiếu (21 tuổi, quê ở xã Đông Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).
 
Phúc Hưng