Khởi tố cầu thủ Nguyễn Xuân Thành

Hôm qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Thành (sinh 1985), cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội - ACB, về tội tàng trữ ma túy theo điều 194 Bộ luật hình sự.

Trước đó, đêm 11 rạng sáng 12/3, lực lượng vệ sĩ của vũ trường New Century (số 10 phố Tràng Thi) phát hiện Thành có biểu hiện sử dụng thuốc “lắc” nên phối hợp với Công an P.Hàng Trống kiểm tra và thu được mười viên thuốc.

Qua giám định, cơ quan công an xác định cả mười viên thuốc đều là ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 2,197gram. Theo qui định của luật, nếu tàng trữ trên 2gram ma túy tổng hợp sẽ bị khởi tố, do đó Công an quận Hoàn Kiếm đã quyết định khởi tố bị can này.

Sau khi Thành bị phát hiện, CLB bóng đá Hà Nội - ACB đã bảo lãnh cầu thủ này và ra quyết định đình chỉ tập luyện và thi đấu đối với Thành, chờ kết luận từ cơ quan chức năng để đưa ra hình thức kỷ luật tiếp theo và tạm ngưng trả lương (15 triệu đồng/tháng).

Chiếu theo qui chế của Liên đoàn Bóng đá VN, Nguyễn Xuân Thành có thể phải chịu khung hình phạt kỷ luật treo giò từ bốn năm đến vĩnh viễn.

Theo Minh Quang
Báo Tuổi trẻ