Hải Phòng:

Khởi tố 2 đối tượng giả danh CSGT để “làm tiền” người vi phạm

(Dân trí) - Đội mũ bảo hiểm của ngành, sử dụng hiệu lệnh của CSGT để tuýt người vi phạm, “lập biên xử phạt” như thật. 2 đối tượng giả danh CSGT bị bắt quả tang khi đang thu "làm luật".

Ngày 7/6, VKSND quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với: Nguyễn Văn Dũng, (25 tuổi, trú tại thôn 3 xã Hoa Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) và Đỗ Duy Hoàng, (19 tuổi, trú tại Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng) về tội “giả mạo chức vụ, cấp bậc” quy định tại Điều 265-BLHS.

Hai đối tượng khai nhận, chúng mua mũ bảo hiểm của lực lượng cảnh sát, cùng còi nhựa và chờ đến tối 3/6, cả 2 quyết định “tuần hành” để làm tiền người vi phạm giao thông.

2 đối tượng thừa nhận, trong vòng 30 phút tối cùng ngày chúng đã “thổi” được 7 trường hợp vi phạm Luật Giao thông. Mỗi trường hợp chúng thu 50.000đ trở lên.

Dân trí đưa tin, vào khoảng 22h30 ngày 3/6, Thượng sỹ Đỗ Sơn Tùng (25 tuổi, công tác tại Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an TP Hải Phòng), phát hiện 2 đối tượng Dũng và Hoàng chở nhau trên xe mô tô, mặc thường phục nhưng lại đội mũ bảo hiểm của lực lượng và dùng còi để kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến đường Lê Lợi, Phạm Minh Đức, Lương Khánh Thiện, Cầu Đất.

Tình nghi 2 đối tượng là “cảnh sát rởm”, Thượng sĩ Tùng đã bí mật theo dõi. Đến khu vực bờ hồ Quần Ngựa (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền), 2 đối tượng này đang chuẩn bị “phạt” người tham gia giao thông thì bị thượng sỹ Tùng phối hợp cùng nhân dân bắt giữ đưa về CA phường Lạch Tray để làm rõ.

Tại cơ quan CA, 2 đối tượng này đã bị lật tẩy là CSGT “rởm”. Dũng và Hoàng thừa nhận đã giả danh lực lượng CSGT để xử phạt người vi phạm luật giao thông.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan tố tụng xem xét để tiến hành xử lí.

Hồng Ngân