1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khôi phục đường dây 500kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng nay 1/10, thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, đã khôi phục đường dây 500kV đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng. Ngoài ra, khôi phục xong toàn bộ các đoạn đường dây 220kV bị sự cố trong vùng bị ảnh hưởng của bão.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện chỉ còn một số khu vực do chưa thể khôi phục cấp điện do bị đổ cột, đứt dây, ngập nước tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc); xã Hoà Mỹ (huyện Phong Điền); xã Hương Hồ, Hương Chữ (huyện Hương Trà); xã Vinh Hiền, Vinh Xuân, Vinh Hải, Diên Đại, Phú Thượng, Phú Thanh, Phú Duyên (huyện Phú Vang); xã Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Công, Quảng Ngạn, Hải Dương, Điền Hoà, Điền Hải (huyện Quảng Điền). Theo EVNCPC, hiện công suất không cung cấp được khoảng 10MW.

Trụ điện đổ trên đường phố Quảng Bình
Trụ điện đổ trên đường phố Quảng Bình

Tại tỉnh Quảng Trị, ngay sau khi bão tan, Công ty Điện lực Quảng Trị đã chia ra nhiều tổ nhóm công tác tiếp cận hiện trường, khẩn trương kiểm tra lưới điện. Ngay trong đêm 30/9, đơn vị đã nhanh chóng xử lý các điểm sự cố để khôi phục cấp điện lại cho các phụ tải quan trọng như Trung tâm hành chính, bệnh viện, nhà máy nước…và đã khôi phục cấp điện toàn bộ tại khu vực trung tâm thành phố Đông Hà, trung tâm các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, Cam Lộ, ĐakRông và toàn bộ huyện Hướng Hoá – Khe Sanh.

Ước tính ban đầu, thiệt hại của ngành điện tại Quảng Bình trên 13 tỉ đồng
Ước tính ban đầu, thiệt hại của ngành điện tại Quảng Bình trên 13 tỉ đồng

Hiện tại, Công ty Điện lực Quảng Trị đang tập trung kiểm tra xử lý khắc phục các hư hỏng để sớm khôi phục cấp điện cho các khu vực còn lại (khoảng 25%). Công suất không cung cấp được khoảng 17MW.

Tình hình tại tỉnh Quảng Bình, hiện lưới điện phân phối ở địa phương này hư hỏng nặng nề do hậu quả của cơn bão số 10, toàn tỉnh bị mất điện. Cột điện cao, hạ thế bị gãy, đổ hàng chục km, đứt dây, vỡ sứ, xoắn xà tại nhiều vị trí.

Ước tính ban đầu, thiệt hại của ngành điện tại Quảng Bình trên 13 tỉ đồng


Công ty Điện lực Quảng Bình đã tập trung nhân lực, trang thiết bị triển khai ngay rà soát khắc phục tạm thời để sớm cấp điện cho các phụ tải quan trọng như trung tâm hành chính tỉnh, bệnh viện…tại thành phố Đồng Hới và các thị trấn.

Ước tính ban đầu, thiệt hại của ngành điện tại Quảng Bình trên 13 tỉ đồng


Hiện tại, các trạm biến áp 110kV khu vực trung tâm đều đã sẵn sàng cấp điện cho lưới phân phối. EVNCPC đang huy động nhân lực, vật tư thiết bị, phương tiện từ Công ty lưới điện cao thế miền Trung và các Công ty Điện lực khác để hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Bình nhanh chóng khắc phục hư hỏng trên lưới điện.

Công ty Điện lực Quảng Bình đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên triển khai các tổ, nhóm công tác theo phân công tiếp cận hiện trường, giải toả các cột điện ngã đổ đang gây ách tắc giao thông, khẩn trương kiểm tra lưới điện và khôi phục cấp điện. Công suất không cung cấp được khoảng 100MW/120MW.

Một số công trình điện bị hư hại do bão số 10 tại Quảng Bình. Ảnh: EVNCPC
Một số công trình điện bị hư hại do bão số 10 tại Quảng Bình. Ảnh: EVNCPC

Hiện nay, UBND tỉnh và EVNCPC đang dốc sức khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 để khôi phục cấp điện; đặc biệt với các phụ tải ưu tiên như Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bệnh viện, nhà máy nước…

 Công Bính