1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Khối đá hàng chục tấn đè bẹp máy xúc, một người nhập viện

(Dân trí) - Người công nhân đang điều khiển máy xúc đào lấy đá thì bất ngờ một tảng đá lớn đổ sập xuống đè nát chiếc máy xúc. Rất may mắn là chỉ một công nhân bị thương, nhập viện cấp cứu.


Sau hơn một ngày được cấp cứu, người lái máy xúc là anh Hoàng Văn C. (25 tuổi, trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã được chuyển xuống bệnh viện TP Vinh để tiếp tục điều trị.

Vụ sập mỏ đá xảy ra vào khoảng 10h ngày 5/1/2015, tại mỏ đá Hà Quang, thuộc địa bàn xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Thời điểm đó anh C. đang lái máy xúc đào để lấy đá thì bất ngờ một tảng đá lớn nặng hàng chục tấn rơi xuống. Tảng đá lớn đè bẹp dúm chiếc máy xúc nhưng anh C đã thoát chết vô cùng hy hữu. Anh C. bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại BVĐK Tây Bắc (thuộc TX Thái Hoà). Sau đó, anh C. được đưa xuống một bệnh viện tại TP Vinh để tiếp tục điều trị.

Chiều tối ngày 6/1, PV Dân trí có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Để lên được mỏ đá của Công ty Hà Quang, PV đã phải đi vòng qua 3 ngọn núi trước mặt, cuốc bộ gần 5km đường rừng. Mỏ đá lúc đó chỉ có ông Dương Đình Quế là người bảo vệ mỏ đá. Ông Quế chưa hết bàng hoàng: “Kinh hoàng quá, tôi đã khóc hết nước mắt, tôi sợ anh ấy chết. Nhưng may quá anh ấy thoát chết. Các công nhân nghỉ cả rồi...”.

Tại hiện trường, ghi nhận có hàng chục thân cây lớn bằng bắp chân đổ ngổn ngang; nhiều phiến đá nặng hàng chục tấn nằm chất chồng lên nhau, vỡ nát do rơi từ trên cao xuống. Chiếc máy xúc đào đang nằm bẹp dưới một tảng đá lớn, gãy thành từng khúc.

Ông Quế bảo vệ mỏ đá 2 năm nay dẫn PV đến chỗ sập đá. 

Ông Quế bảo vệ mỏ đá 2 năm nay dẫn PV đến chỗ sập đá. 

Sáng nay 7/1, trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, ông  Vi Văn Hùng - Phó Chủ tịch xã và ông Lữ Văn Chuyên - Trưởng CA xã Châu Lộc - nơi có mỏ đá Hà Quang - đều nói không biết có vụ tai nạn trên. 

Phó trưởng phòng TN-MT huyện Quỳ Hợp, ông Nguyễn Như Khôi, cũng cho biết không nắm được thông tin vụ tai nạn, chỉ biết "sơ sơ" rằng mỏ đá của Công ty Hà Quang đang đóng cửa mỏ để nâng cấp trữ lượng...

Giám đốc Công ty Hà Quang cho biết, mỏ đá của công ty ông đã hết hạn và đóng cửa 10 tháng nay. Hiện nay đang cho khoan thăm dò trữ lượng.

Hiện trường vụ sập mỏ đá Hà Quang ghi nhận ngày 6/1:


Cây cối cũng gãy ngổn ngang sau khi những tảng đá lớn đổ ập xuống.
Cây cối cũng gãy ngổn ngang sau khi những tảng đá lớn đổ ập xuống.


Phiến đá lớn hàng chục tấn này đè lên chiếc xe máy múc khiến nó nát, bẹp giúm.
Phiến đá lớn hàng chục tấn này đè lên chiếc xe máy múc khiến nó nát, bẹp giúm.

Chiếc cần cẩu máy múc nặng nhiều tấn nhưng không thấm so với tảng đá đè gãy nát.

Chiếc cần cẩu máy múc nặng nhiều tấn nhưng không thấm so với tảng đá đè gãy nát.

Toàn bộ bánh xích, thùng xăng.... nguyên chiếc xe bị tảng đá lớn đè bẹp.

Toàn bộ bánh xích, thùng xăng.... nguyên chiếc xe bị tảng đá lớn đè bẹp.
Toàn bộ bánh xích, thùng xăng.... nguyên chiếc xe bị tảng đá lớn đè bẹp.

Sau vụ sập mỏ đá, các công nhân, máy móc ở đây được tạm nghỉ.

Sau vụ sập mỏ đá, các công nhân, máy móc ở đây được tạm nghỉ.
Sau vụ sập mỏ đá, các công nhân, máy móc ở đây được tạm nghỉ.

Vẫn còn nhiều tảng đá không có độ kết dính treo lơ lửng trên vách đá cao gần cả chục mét và nó sẽ đổ sập bất cứ lúc nào.

Mỏ đá hết hạn, đóng cửa đã 10 tháng nhưng giám đốc công ty vẫn cho công nhân hoạt động.
Mỏ đá hết hạn, đóng cửa đã 10 tháng nhưng giám đốc công ty vẫn cho công nhân hoạt động.

Nguyễn Phê - Cảnh Huệ