1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Khởi công đúc tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo nặng 10 tấn

(Dân trí) - Sáng nay (4/9), UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ khởi công đúc mới tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo nặng khoảng 10 tấn, tọa lạc tại công viên Bạch Đằng, TP Nha Trang.


Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng một số ban, ngành TW, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến dự và chứng kiến mẻ đồng đầu tiên được rót vào khuôn. Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo được đúc bằng đồng đỏ (loại 1), phần tượng cao 5,8 mét, nặng khoảng 10 tấn; phần đế cao khoảng 4,1 mét…

Để thực hiện đúc tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, 30 người thợ thuộc Công ty TNHH Mỹ thuật và Thương mại Thăng Long (Hà Nội) đã đến Nha Trang thi công phần khuôn ròng rã trong hơn một tháng qua.

Được biết, kinh phí đúc tượng đồng Trần Hưng Đạo được thực hiện theo phương thức xã hội hóa.
 
Tại Nha Trang, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân nơi đây đã lập đền thờ Trần Hưng Đạo nằm trên đường Nguyễn Trãi, dựng tượng ngài ở phía biển (đối diện Học Viện Hải Quân) để tưởng nhớ, tri ân người anh hùng dân tộc từng giúp nhà Trần 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông.

Toàn cảnh 
Toàn cảnh Lễ khởi công đúc mới tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo, sáng 4/9.
Toàn cảnh 
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng đại diện một số ban, ngành TW và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa theo dõi lễ đúc tượng.

Mẻ đồng đầu tiên được rót vào khuôn.
Mẻ đồng đầu tiên được rót vào khuôn.
Các nhà sư làm lễ cầu an tại l
Các nhà sư làm lễ cầu an tại lễ khởi công đúc mới tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo tại công viên Bạch Đằng, Nha Trang.
Bức tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo mẫu cũ để đúc tượng mới.
Bức tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo mẫu cũ để đúc tượng mới.

Viết Hảo