Quảng Bình:

Khởi công cầu Nhật Lệ 2 có mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng

(Dân trí) - Sáng nay 31/8, tại phường Phú Hải, TP Đồng Hới, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Nhật Lệ 2. Công trình có tổng mức đầu tư 936,59 tỉ đồng.

Tới dự Lễ khởi công có ông Trương Tấn Viên, Thứ trưởng Bộ GTVT; bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, cùng đại diện các sở ban ngành, đơn vị liên quan.

Sáng nay 31/8, Dự án cầu Nhật Lệ 2 đã chính thức khởi công
Sáng nay 31/8, Dự án cầu Nhật Lệ 2 đã chính thức khởi công

Cầu Nhật Lệ 2 được thiết kế theo quy mô xây dựng cầu mới vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; công trình gồm cầu chính và đường dẫn, tổng chiều dài 2.298,7m, trong đó cầu chính dài 515,2m; bề rộng toàn cầu 23,6 m, gồm 4 làn xe cơ giới, kết hợp nhịp chính cầu dây văng, nhịp dẫn bằng bê tông cốt thép dự ứng lực kiểu dầm Super T.

Công trình có tổng mức đầu tư là 936,5 t đồng, nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác. Thời gian thực hiện dự án 36 tháng, kể từ ngày khởi công.

Phối cảnh cầu Nhật Lệ 2 sau khi hoàn thành
Phối cảnh cầu Nhật Lệ 2 sau khi hoàn thành

Cầu Nhật Lệ 2 hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống xuyên suốt đường ven biển để tạo đà, tạo thế cho Quảng Bình cất cánh đi lên, đồng thời phát triển mạng lưới giao thông thành phố Đồng Hới.

Đặng Tài - Đăng Đức