1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khoanh nợ 1 - 2 năm cho hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm bị tiêu hủy

(Dân trí) - Các hộ đã vay vốn để chăn nuôi nhưng bị thiệt hại do gia súc, gia cầm mắc dịch, phải tiêu hủy, sẽ được khoanh nợ từ 1 - 2 năm. Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng không thu nợ lãi tiền vay phát sinh trong thời gian này.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 6751/NHNN-TD hướng dẫn việc khoanh nợ và cho vay đối với chủ chăn nuôi gia súc, gia cầm bị tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy.

Theo đó, đối tượng được khoanh nợ là các chủ chăn nuôi (bao gồm: hộ gia đình, cá nhân, trang trại, hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm của trung ương, địa phương và các đơn vị quân đội) đã vay vốn các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật để chăn nuôi nhưng bị thiệt hại do gia súc, gia cầm bị tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy, còn dư nợ vay đến ngày công bố dịch tại địa phương.

Mức dư nợ được khoanh là dư nợ thực tế tại thời điểm các tổ chức tín dụng thực hiện khoanh nợ nhưng không vượt quá mức dư nợ còn lại của các chủ chăn nuôi tại thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố dịch tại địa phương.

Thời hạn khoanh nợ là 2 năm đối với các chủ chăn nuôi trâu, bò, dê, hươu, nai bị tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy và 1 năm đối với chủ chăn nuôi lợn, gia cầm bị tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy.

Các tổ chức tín dụng không thu nợ lãi tiền vay phát sinh trong thời gian khoanh nợ đối với số dư nợ được khoanh. Trường hợp trong thời gian khoanh nợ, nếu các chủ chăn nuôi tự nguyện hoàn trả nợ vay (gốc và lãi) thì các tổ chức tín dụng tiến hành thu nợ bình thường...

An Hạ